Thứ Tư, 04/07/2007 - 16:39

Putin: Bush không cần phải trả lời ngay
(Dân trí) - Tổng thống Putin ngày 3/7 cho biết ông không mong đợi Tổng thống Bush sẽ có phản ứng ngay lập tức đối với đề xuất của Nga về kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ định đặt ở châu Âu.

Tuy nhiên, Putin cho rằng nếu Washington đồng ý, “thế giới sẽ trở nên an toàn hơn” và mối quan hệ Mỹ - Nga sẽ được củng cố.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Guatemala, Putin ca ngợi kết quả của cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Bush ở Kennebunkport, Maine hôm chủ nhật và thứ hai vừa qua. Ông cho rằng các cam kết cắt giảm tên lửa hạt nhân giữa Nga và Mỹ đạt được ở Washington là “vô cùng quan trọng, xét trong bối cảnh xây dựng một thế giới an toàn và minh bạch hơn”.

 

Putin hi vọng Mỹ sẽ chấp nhận đề xuất của ông về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ, kế hoạch bao gồm một trạm radar ở Cộng hoà Czech và các bệ phóng tên lửa ở Ba Lan.

 

Kremlin lo ngại rằng hệ thống lá chắn tên lửa được đặt ở sân sau của Nga thực chất là nhằm vào tên lửa của nước này chứ không phải của Iran như Mỹ nói. Chính vì vậy Putin đã doạ sẽ hướng tên lửa của Nga vào châu Âu và có thái độ đối đầu với Mỹ.

 

Tháng trước Putin đề xuất sử dụng hệ thống radar cảnh báo có từ thời kỳ đầu của Liên Xô ở Azerbaijan, thay cho hệ thống radar và các căn cứ đánh chặn mà Mỹ đề xuất.

 

Còn hôm thứ hai vừa qua, ông tiếp tục gợi ý hiện đại hoá trạm radar ở Azerbaijan và để thêm nhiều nước châu Âu khác cùng quyết định sẽ xây dựng hệ thống lá chắn như thế nào. Ngoài ra, ông còn gợi ý xây dựng các trung tâm trao đổi thông tin ở Moscow và có thể là ở Brussels, như là một phương thức để tăng cường mối quan hệ.

 

Bush gọi đề xuất của Putin là một “sáng kiến”. Tuy nhiên giới chức Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi đối với đề xuất.

 

“Chúng tôi không yêu cầu phải có câu trả lời ngay đối với đề nghị của chúng tôi”, Putin nói. “Mục đích của chúng tôi là đưa ra đề xuất và trình bày rõ đề xuất đó với đối tác … Chúng tôi sẽ đợi phản ứng cuối cùng”.

 

Ngoài ra Putin khẳng định, dưới đề xuất của ông “thế giới sẽ an toàn hơn và nó sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Nga”.

 

PV

Theo AP