Thứ Ba, 03/07/2007 - 08:20
Putin lại có đề xuất bất ngờ về lá chắn tên lửa với Bush
(Dân trí) - Trong cuộc gặp không chính thức với ông chủ Nhà Trắng tại bang Maine, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã một lần nữa phản đối kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ dự định đặt tại châu Âu, bất ngờ đề xuất hệ thống nên được mở rộng và triển khai chủ yếu tại Nga.
Cuộc hội đàm không chính thức kéo dài 2 ngày tại bờ biển Maine nhằm mục đích phục hồi mối quan hệ tốt đẹp trước đây giữa 2 nhà lãnh đạo và làm dịu bớt căng thẳng khi mối quan hệ Nga-Mỹ đang rơi vào tình trạng xấu nhất kể từ sau chiến tranh lạnh.
Sau những buổi đi câu và những bữa tiệc chiêu đãi với tôm hùm, Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Putin đã chuyển chủ đề sang các vấn đề ngoại giao quan trọng nhưng không đạt được đột phá.
Chủ đề duy nhất mà hai bên có tiếng nói chung là chương trình hạt nhân của Iran. Hai ông tuyên bố tiếp tục hợp tác thành công trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran thông qua Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy, nhà lãnh đạo Nga có cùng quan điểm với phương Tây về việc trao quyền độc lập cho Kosovo của Serbia.
Về kế hoạch tên lửa của Mỹ tại đông Âu, ông Putin đã đưa ra một loạt các đề xuất mới bao gồm việc hiện đại hoá trạm radar ở Azerbaijan mà ông từng gợi ý để thay thế cho hệ thống tại Cộng hoà Czech và Ba Lan. Tổng thống Putin cũng đề nghị xây dựng một trạm radar mới ở miền nam nước Nga.
Ngoài ra, ông Putin còn đề xuất mở rộng thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa với các quốc gia châu Âu khác trong khuôn khổ hội đồng Nga-Nato và thiết lập các trung tâm phóng tên lửa cảnh báo sớm, từng được Matxcơva và Brussels chấp thuận.
Tổng thống Mỹ và các phụ tá của ông đều chưa có phản ứng dứt khoát với đề xuất bất ngờ từ phía ông Putin. Ông Bush gọi đề xuất mới của Putin là “rất đổi mới” và đáng để nghiên cứu. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa phải được đặt tại đông Âu, mặc cho sự phản đối rất quyết liệt từ phía Nga.
VTH
Theo BBC