Thứ Bẩy, 30/06/2007 - 11:05

Tổng giám đốc IMF tuyên bố từ chức
(Dân trí) - Tổng giám đốc quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo de Rato ngày 28/6 đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới, sớm hơn 2 năm trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Ông Rato, 58 tuổi, cựu bộ trưởng tài chính Tây Ban Nha, là người đã dẫn dắt IMF - tổ chức có trụ sở tại Washington, từ tháng 7/2004. Ông sẽ ra đi sau phiên họp thường niên giữa IMF và ngân hàng thế giới (WB) diễn ra vào tháng 10 tới.

 

Tổng giám đốc IMF cho biết, ông ra đi vì những lý do riêng tư và vì lo ngại về chuyện học hành của con cái.

 

Ông Rodrigo de Rato nói: “Hoàn cảnh gia đình và trách nhiệm của tôi, đặc biệt là việc giáo dục con cái, là nguyên nhân khiến tôi phải từ chức sớm hơn 2 năm so với nhiệm kỳ tại tổ chức này”.

 

Ông Rato đảm nhận cương vị Tổng giám đốc IMF với sự ủng hộ từ các quốc gia châu Mỹ Latin sau khi người tiền nhiệm Horst Koehler từ chức vào tháng 3/2004 để chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Đức. Khi đó, ông Rato đã đánh bại đối thủ Jean Lemierre - giám đốc Ngân hàng phát triển và tái thiết châu Âu. Nhiệm kỳ của ông Rato dự kiến kéo dài tới tháng 5/2009.

 

IMF đang nỗ lực duy trì vị trí là người giữ ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế sau khi bị nhiều quốc gia đã lảng tránh mặc dù trước đây từng nhận sự hỗ trợ tài chính của tổ chức này. Ông Rato tuyên bố ra đi giữa lúc IMF thực hiện một chương trình cải cách lớn do ông phát động và khi IMF phải đối mặt với sự thiếu hụt ngân sách ngày càng lớn.

 

Sự ra đi của ông Rato cũng có nghĩa là IMF và tổ chức anh chị em của nó, ngân hàng thế giới, sẽ có những nhà lãnh đạo mới vào thời điểm tương đương.

 

Tại ngân hàng thế giới, ông Robert B. Zoellick sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch WB bắt đầu từ 1/7, thay thế ông Paul Wolfowit từ chức sau vụ bê bối tăng lương và thăng chức cho người tình cùng cơ quan, khiến ban nhân sự của ngân hàng rất phẫn nộ.

 

Bộ trưởng tài chính các quốc gia liên minh châu Âu (EU) sẽ có 4 tháng để lựa chọn người tiền nhiệm của ông Rato. Theo thông lệ, EU đề cử tổng giám đốc IMF trong khi Mỹ đề cử chủ tịch WB.

 

Ngày 29/6, EU cho biết sẽ không loại trừ một lãnh đạo IMF không phải là châu Âu mặc dù chưa ứng cử viên tiềm năng nào được tiết lộ vào thời điểm hiện tại.

 

VTH

Theo AP, Reuters