Thứ Năm, 28/06/2007 - 07:56

Nước Anh có thủ tướng mới
(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Anh Tony Blair ngày 27/6 đã chính thức từ giã toà nhà số 10 Downing, nhường lại chiếc ghế thủ tướng cho ông Gordon Brown để chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới tại Trung Đông.

Gordon Brown - bộ trưởng tài chính 10 năm liền dưới thời của Blair, đã kết thúc một thời gian dài chờ đợi để thực hiện giấc mơ thủ tướng. Trong bài phát biểu ngắn gọn khi nhậm chức, ông cam kết thay đổi chính sách và phong cách lãnh đạo nhằm phục hồi lòng tin của cử tri Anh vào một chính phủ mới, vốn đã bị tổn hại sau cuộc chiến Iraq.

 

Tân thủ tướng Anh nói: “Đây sẽ là một chính phủ mới với những ưu tiên mới và tôi rất vinh dự khi được trao quyền lãnh đạo đất nước”. Theo ông Brown, chính phủ của mới sẽ bao gồm tất cả những nhân tài và ông có sứ mệnh tạo cơ hội tốt nhất cho tất cả mọi người.

 

Ông Brown và vợ, bà Sarah trước văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing.

 

Ông Brown cho biết, những ưu tiên trong chính phủ mới gồm giáo dục, sức khoẻ và phục hồi lòng tin trong chính trị.

 

Sau khi ông Blair từ chức tại cung điện Buckingham, Nữ hoàng Anh Elizabeth đã đề nghị ông Brown thành lập một chính phủ mới.

 

Alistair Darling, đồng minh lâu năm của Gordon Brown được dự báo là sẽ thay ông trở thành Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường David Miliband có thể được chỉ định làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Brown sẽ bắt đầu cải tổ nội các vào hôm nay, 28/6.

 

Tony Blair nhận nhiệm vụ mới tại Trung Đông

 

Sau một thập kỷ quyền lực, ông Blair đã từ giã văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing bằng việc trả lời các câu hỏi lần cuối cùng và có bài phát biểu giã biệt xúc động. Ông Blair cũng từ chức đại biểu quốc hội vùng Sedgefield sau 24 năm.

 

Gia đình Tony Blair chụp ảnh trước lúc giã biệt văn phòng thủ tướng.

 

Ít giờ sau khi từ chức thủ tướng Anh, ông Tony Blair đã chính thức được bổ nhiệm là đặc phái viên của nhóm Bộ Tứ - Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc, tại Trung Đông.

 

Trong số những thách thức lớn nhất mà ông Tony Blair phải đối mặt khi đảm nhiệm vai trò đặc phái viên Trung Đông là sự giận dữ của người Ảrập về cuộc chiến tại Iraq và Libăng. Nỗ lực thúc đẩy hoà bình giữa IsraelPalestine cũng là một thử thách quan trọng cho ông Blair.

Suốt 10 năm trên cương vị thủ tướng, ông Blair là người theo chủ nghĩa can thiệp với những kết quả tích cực tại Kosovo và Libi. Tuy nhiên, có lẽ thành công ngoại giao quan trọng nhất của ông là mang lại hoà bình và dân chủ cho Bắc Ireland, cuộc xung đột từng làm tổn hại nhiều nhà lãnh đạo Anh trước thời Tony Blair.

Trái ngược với Bắc Ireland, Iraq có thể được coi là thất bại lớn nhất của ông Blair. 70% người Anh đồng ý rằng Iraq đã ảnh hưởng đến danh tiếng trên chính trường và phủ bóng lên "di sản lịch sử" của ông Blair.

VTH

Theo BBC, Reuters