(Dân trí) - Nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Iran hôm nay đã đề nghị đàm phán công khai với Tổng thống Mỹ Bush về nhiều vấn đề. Tuy nhiên, Tổng thống Iran không cho biết liệu các cuộc đàm phán đó có bao gồm vấn đề về chương trình hạt nhân hay không.
“Năm ngoái, tôi đã tuyên bố sẵn sàng tranh luận trực tiếp trên truyền hình với ông Bush về các vấn đề toàn cầu. Và giờ đây tôi cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với ông về các vấn đề song phương, các vấn đề quốc tế cũng như trong khu vực”, trích lời ông Mahmoud Ahmadinejad trên trang web Al-Alam, trang web của kênh truyền hình vệ tinh tiếng Ảrập của nhà nước Iran.
Tuy nhiên, tổng thống Iran không nói rõ sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Mỹ về vấn đề gì. Ông chỉ cho rằng các cuộc nói chuyện “nên được tổ chức dưới sự chứng kiến của báo giới”.
Hiện chưa rõ thủ lĩnh tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người thường có tiếng nói cuối cùng đối với tất cả các vấn đề trong nước, có ủng hộ quan điểm của ông Ahmadinejad hay không.
Trước đó Khamenei ông luôn từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington, với lý do Mỹ “bắt nạt” Iran. Hai nước cũng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao kể từ sau vụ sứ quán Mỹ ở Tehran bị tấn công năm 1979.
Còn chính quyền Bush khẳng định trước khi nói đến chuyện đàm phán, Iran phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân của mình.
“Thay vì đề nghị tranh luận trên truyền hình hay dưới sự giám sát của báo chí, Mỹ đề nghị tiến hành các cuộc thảo luận thực sự về việc liệu Iran có đồng ý tuân thủ theo những gì cộng đồng quốc tế nhiều lần yêu cầu hay không. Đó là ngừng chương trình làm giàu uranium” – Gordon Johndroe, người phát ngôn của Uỷ ban an ninh quốc gia của Nhà Trắng nói. “Chúng tôi sẽ sẵn sàng khi nào họ sẵn sàng.”
Đây không phải là lần đầu tiên ông Ahmadinejad mời ông Bush tham gia vào một cuộc đàm phán. Năm ngoái, Tổng thống Iran cũng đã đề nghị một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã không chấp nhận lời đề nghị và cho rằng đây là hành động nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới khỏi những vấn đề quan tâm chính.
Năm ngoái ông cũng viết một lá thư gửi cho ông Bush. Dĩ nhiên, Nhà Trắng phủ nhận bức thư và cho rằng nó không trả lời được cho những nghi ngờ xung quanh việc Iran đang phát triển vũ khí nguyên tử.
Ngoài ra, Mỹ và một số nước khác còn tố cáo Tehran giúp chiến binh Hồi giáo dòng Shiite, gây ra phần lớn các cuộc xung đột sắc tộc ở Iraq.
Phát biểu với kênh truyền hình Al-Alam ông Ahmadinejad cho rằng chắc chắn Mỹ sẽ không dùng vũ lực quân sự đối với Iran để giải quyết những bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Các quan chắc Mỹ cũng khẳng định Washington không có kế hoạch tấn công Iran.
“Chắc chắn quan điểm đó không tồn tại ở Mỹ. Tôi nghĩ trong chính phủ Mỹ có những người đủ khôn ngoan để ngăn chặn một quyết định như vậy”, Al-Alam trích lời ông Ahmadinejad.
Trước đó, ông Ahmadinejad khẳng định lại chương trình hạt nhân của Iran là vì mục đích hoà bình và kêu gọi EU có tiếng nói riêng trong các cuộc thương lượng về hạt nhân. “Nếu EU muốn có vai trò trên trường quốc tế, họ cần phải hành động độc lập, không nên nhắc lại lời của Mỹ.”
Iran và EU sẽ nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ tư này. Người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại EU cho biết ông sẽ gặp trưởng đoàn đàm phán Iran để xem liệu Tehran có đồng ý ngưng làm giàu để đổi lại những lợi ích về kinh tế hay không.
PV
Theo AP