Thứ Ba, 24/04/2007 - 11:18

Phe đa số tại Thượng viện Mỹ: "Cuộc chiến Iraq đã thất bại"
(Dân trí) - Ngày 19/4, Harry Reid, Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, với luận điểm vì tình trạng bạo lực dữ dội kéo dài tại Iraq, đã tuyên bố "Chúng ta đã thất bại", ngay cả khi Tổng thống George W. Bush kêu gọi người Mỹ cần kiên nhẫn đối với chiến lược của ông.

Thương nghị sĩ Dân chủ Harry Reid nói: "Cuộc chiến tranh này đã thất bại và sự tăng quân hiện nay không đạt được bất cứ điều gì. Điều này đã được thể hiện rõ thông qua tình trạng bạo lực nghiêm trọng gia tăng ở Iraq trong tuần này". Ông Reid đã ám chỉ kế hoạch an ninh do Mỹ cầm đầu tại Baghdad.

 

Tổng thống Bush không trực tiếp phát biểu về những tuyên bố của Thượng nghị sĩ Reid, nhưng nữ phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino đã nhanh chóng phản bác rằng hai bên vẫn còn bất đồng xung quanh những đánh giá của quân đội Mỹ về nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực phe phái tại Iraq kéo dài hai tháng qua.

 

Vốn bị sa vào cuộc tranh cãi gay gắt kéo dài nhiều tuần với phe Dân chủ trong Quốc hội Mỹ về vấn đề tài trợ chiến tranh khẩn cấp, Tổng thống Bush nói một ngày sau vụ tấn công liều chết mà đã làm thiệt hại hơn 200 người tại Baghdad rằng không một cuộc trấn áp nào có thể loại bỏ hoàn toàn các cuộc tấn công liều chết. Ông nói: "Nếu việc cho rằng thành công ở Iraq, hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, gắn liền với việc không tồn tại những kẻ đánh bom liều chết, thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công.

 

Phe Dân chủ, đã giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ nhờ sự phẫn nộ của công chúng Mỹ về vấn đề Iraq, đã gắn thời gian biểu yêu cầu việc rút các lực lượng tác chiến của Mỹ khỏi Iraq vào năm 2008 với dự luật tài trợ chiến tranh khẩn cấp trị giá 100 tỷ USD. Tổng thống Bush, người đã thề phủ quyết bất kỳ dự luật nào về thời hạn rút quân, đã cảnh báo hôm 19/4 rằng việc vội vã rút quân khỏi Iraq sẽ khích lệ "các phần tử cực đoan tấn công chúng ta" và bạo lực có thể lan ra ngoài biên giới Iraq.

 

Tổng thống Bush đã gặp Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Harry Reid, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và một số nghị sỹ khác ở Nhà Trắng ngày 18/4 như một phần của nỗ lực nhằm tìm cách tháo gỡ bế tắc về việc tài trợ chiến tranh Iraq. Ngày 19/4, ông Reid nói rằng ông đã gửi “một thông điệp ảm đạm” cho Tổng thống Bush trong suốt cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ tại Nhà Trắng, một cuộc thảo luận mà cả hai phía đều nói rằng không hề đạt được một bước khai thông nào.

 

Hạ viện Mỹ đã gắn dự luật tài trợ chiến tranh với việc rút lính chiến Mỹ khỏi Iraq vào tháng 9/2008, trong khi Thượng viện Mỹ đòi bắt đầu rút các lực lượng Mỹ khỏi Iraq vào giữa năm 2007 với mục tiêu rút phần lớn quân Mỹ vào ngày 31/3/2008. Đảng Dân chủ dự doán rằng lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ thống nhất quan điểm và gửi một dự luật cho Bush vào tuần tới.

 

Trở lại với tình trạng bạo lực đẫm máu, ngày 18/4, những kẻ đánh bom liều chết đã giết hại hơn 200 người trong một loạt vụ tấn công bằng bom xe ở Baghdad, giáng một đòn trí mạng vào kế hoạch triển khai bổ sung 30.000 binh sỹ Mỹ ở  Iraq nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực phe phái.

 

A.K

Theo AFP