Thứ Hai, 16/04/2007 - 00:55
Iran sẽ xây thêm 2 nhà máy điện hạt nhân nữa
(Dân trí) - Iran ngày 15/4 lại tuyên bố đang chuẩn bị xây thêm hai nhà máy điện hạt nhân nữa, bất chấp sức ép của quốc tế đối với chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng của mình, ông Ahmad Fayyazbakhsh, phó giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, cho biết, các nhà máy mới sẽ có các lò phản ứng nước nhẹ, và có khả năng cung cấp 1.600 megawatts điện. Mỗi nhà máy sẽ tốn kém tới 1,7 tỷ đô la Mỹ và phải mất tới 11 năm để xây dựng.
Do vướng mắt về tái chính với Iran, nên hiện Nga đã ngừng tiến hành xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở gần thành phố Bushehr cho Iran. Đồng thời, tháng trước Nga cũng từ chối chuyển nhiên liệu uranium cho lò phản ứng do Iran vẫn còn khất nợ. Trong khi đó các quan chức Iran từ chối trả các món nợ trong hợp đồng trị giá 1 tỷ đô với Nga, và tố cáo Nga đang dọn đường cho phương Tây tăng sức ép đối với họ.
Ngoài ra, Iran hiện đang xây dựng lò phản ứng nước nặng với công suất 40-megawatt ở Arak, miền trung Iran, dựa hoàn toàn vào công nghệ trong nước. Họ cũng đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân công suất 360-megawatt ở Darkhovin, tây nam nước này.
Theo Fayyazbakhsh, hai nhà máy mới sẽ được xây ở Bushehr. Ông cũng cho biết đã lên kế hoạch tới Nga vào tuần sau để cố gắng giảm căng thẳng giữa hai nước và đưa nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Bushehr trở lại đúng tiến trình.
Kế hoạch xây dựng hai nhà máy mới được công bố trên trang web của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran. Ông Fayyazbakhsh cho hay, Tehran cũng đã thương lượng với nhiều công ty nước ngoài quan tâm tới dự án mới này. Tuy nhiên, tên của các công ty không được tiết lộ.
Theo luật của Iran, Tổ chức năng lượng nguyên tử được giao nhiệm vụ cung cấp 20.000 megawatts điện thông qua các nhà máy năng lượng hạt nhân trong vòng 20 năm tới.
Trong khi đó, mới đầu tuần trước, Iran tuyên bố bắt đầu khởi động 3.000 máy ly tâm ở Natanz, bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, 3 ngày sau, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Mohamed ElBaradei đã phủ nhận tuyên bố của Tehran. Ông khẳng định chỉ có dưới 1.000 máy ly tâm đang được khởi động ở đây.
PV
Theo AP