Chủ Nhật, 15/04/2007 - 23:42
Thu nhập của ông Bush không bằng một nửa của cấp dưới
(Dân trí) - Tổng thống Bush có thể là tổng tư lệnh của nước Mỹ nhưng tổng thu nhập của ông năm 2006 lại không bằng một nửa của Phó tổng thống Dick Cheney, theo thông tin Nhà Trắng mới tiết lộ hôm thứ sáu vừa qua.
Năm 2006, ông Bush và vợ Laura đã phải trả 186.378 đô la cho cục thuế liên bang cho khoản thu nhập 642.905 đô của họ. Họ đã trả quá 19.361 đô nhưng gửi lại số tiền đó cho năm sau.
Ông Bush khai báo, trong tổng số 400.000 đô tiền lương tổng thống và các khoản thu nhập từ đầu tư năm 2006, ông phải đóng thuế cho 397.768 đô.
Còn năm ngoái, vợ chồng ông khai báo có 618.694 đô phải đóng thuế, và đã đóng cho cục thuế liên bang 187.768 đô.
Trong khi đó, theo thông tin từ các luật sư thuế của Phó tổng thống Dick Cheney và vợ Lynne, năm 2006 họ nợ thuế $413.326 cho khoản thu nhập 1,6 triệu đô. Như vậy số tiền mà vợ chồng nhà Phó tổng thống Cheney khai báo để đóng thuế cao hơn gấp đôi so với số tiền của vợ chồng Tổng thống Bush. Tuy nhiên, con số đó vẫn thấp hơn so với năm 2005 - họ đã phải đóng cho cục thuế liên bang 529.636 đô cho khoản thu nhập 1,96 triệu.
Thu nhập của ông Cheney bao gồm 208.575 đô tiền lương phó tổng thống và 27.500 đô lương hưu cho chức giám đốc Công ty Union Pacific trước đây.
Còn phu nhân Phó tổng thống Cheney khai báo đã nhận được 472.626 đô cho cuốn sách được xuất bản thành phim của bà, trong đó có cả tiền đặt trước cho một cuốn sách bà đang viết về cuộc đời mình ở Wyoming
Ngoài ra bà còn nhận được 80.000 đô cho công việc ở Viện doanh nghiệp Mỹ, và 32.000 đô lương hưu cho vị trí giám đốc tạp chí Reader's Digest.
Gia đình nhà ông Bush đã đóng góp 78.100 đô cho nhà thờ và các tổ chức từ thiện. Trong khi gia đình nhà Cheney hào phóng hơn với 104.425 đô. Tuy nhiên, các khoản tiền dành cho quỹ từ thiện của gia đình Cheney không được ghi trong báo cáo thuế.
PV
Theo AP