Thứ Năm, 29/03/2007 - 16:25
Bình Nhưỡng thừa nhận khủng hoảng lương thực
(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên đã thừa nhận rằng nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và cần có sự trợ giúp từ bên ngoài.
Giám đốc khu vực của Chương trình Thực phẩm Thế giới (WFP) cho biết Bình Nhưỡng đã yêu cầu WFP tăng cường hỗ trợ lương thực.
Mấy năm gần đây, CHDCND Triều Tiên đã cắt bớt hoạt động của WFP và các cơ quan quốc tế khác tại đây.
Trở về từ chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 6 ngày, ông Tony Banbury cho biết ông đã được lãnh đạo nước này thông báo rằng họ đang thiếu khoảng 1 triệu tấn lương thực, bằng khoảng 20% nhu cầu lương thực hàng năm của CHDCND Triều Tiên cho 23 triệu dân.
Ông Banbury đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp WFP hỗ trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Thông thường mỗi năm WFP hỗ trợ lương thực thực phẩm cho khoảng 6,5 triệu người ở Triều Tiên.
Năm 2005, hoạt động của WFP tại đây phải giảm xuống sau khi chính phủ CHDCND Triều Tiên áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động phân phối thực phẩm. Tuy nhiên, WFP vẫn nỗ lực hỗ trợ lương thực cho gần 1 triệu người, vì chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã làm giảm sự trợ giúp của các nước.
Năm ngoái, tình trạng khủng hoảng lương thực của Bình Nhưỡng càng trở nên trầm trọng khi khoảng 100.000 tấn lương thực đã bị cuốn trôi theo nước lũ.
Các chuyến viện trợ lương thực thường xuyên của Hàn Quốc đối với nước láng giềng cũng đã dừng lại sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành thử tên lửa vào tháng 7 năm ngoái và sau đó là vụ thử hạt nhân vào tháng 10.
Seoul tuyên bố sẽ không nối lại viện trợ cho đến khi Bình Nhưỡng đóng cửa lò phạt ứng hạn nhân Yongbyon theo đúng thời hạn là vào giữa tháng 4, đúng như thỏa thuận đã ký hồi tháng 2.
Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các lô hàng viện trợ khác sang CHDCND Triều Tiên, trong đó có lô 300.000 tấn phân bón.
Hàn Quốc cũng đã gửi gạo, xi-măng, xe tải và chăn sang Triều Tiên để trợ giúp hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa và kế sinh nhai trong các trận lũ lụt hồi tháng 8 năm ngoái.
Hàn Quốc cũng sẽ gửi thêm thuốc men và thiết bị y tế để giúp nước làng giềng ở phía bắc đối phó với dịch lở mồm long móng tại các trại nuôi gia súc ở gần thủ đô Bình Nhưỡng.
Nhật Linh
Theo BBC