Thứ Ba, 27/03/2007 - 16:11

Nga, Trung thúc giục Iran tuân thủ Liên Hợp Quốc
(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Iran nên thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng Bảo an về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này

Đây là một dấu hiệu cho thấy 2 đồng minh thân cận nhất của Tehran đang mất dần sự kiên nhẫn đối với những tuyên bố mang đầy tính thách thức của các nhà lãnh đạo Iran.

Tại thủ đô Matxcơva nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, 2 nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã ký một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài, toàn diện và có thể được các bên chấp nhận về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuyên bố chung được đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố sẽ ngừng hợp tác từng phần với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) như một biện pháp đáp trả lại những lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an. Còn Mỹ tuyên bố động thái này của Iran là “một bước đi chệch hướng”.

Cũng trong tuyên bố, cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vấn đề tranh cãi gây căng thẳng có thể được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình.

Nga và Trung Quốc - 2 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết - đều có những quan hệ thương mại quan trọng với Iran. Tuy nhiên, cả hai nước đều bỏ phiếu thông qua lệnh cấm vận mới chống lại Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu urani.

Ngay lập tức, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố lệnh trừng phạt không thể buộc nước này ngừng quyền làm giàu urani. Nội các Iran cũng đã thông qua một nghị quyết ngừng hợp tác một phần với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.

Phát biểu tại Brussel, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nicholas Burns nói: “Iran đang bị thế giới cô lập, họ có rất ít đồng minh. Người Iran cần hiểu rằng họ không vận hành thế giới, họ không có sức mạnh vô tận. Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi muốn ngăn chặn thế lực của Iran, đặc biệt là các cơ sở hạt nhân”.

 

VTH
Theo Time