(Dân trí) - Sáu tháng sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lực lượng này hiện đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã không hoàn thành mục tiêu mà họ tuyên bố là sẽ giúp đất nước vận hành trơn tru hơn.
Ngoài quân đội, vốn đã nhận được một khoản tăng ngân sách hoạt động lớn, khó có thể tìm thấy một ngành nào ở Thái Lan hoạt động khả quan hơn thời điểm 19/9, ngày diễn ra cuộc đảo chính, khi nhiều người từng nghĩ rằng việc lật đổ ông Thaksin sẽ đem lại cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.
Sáu tháng sau đảo chính, tình trạng thiết quân luật vẫn được duy trì ở nhiều khu vực rộng lớn tại Thái Lan, các hạn chế về tự do dân sự khác vẫn được áp đặt như thời điểm diễn ra đảo chính. Các chính đảng đang ngày một phẫn nộ về lệnh cấm hầu hết những hoạt động có tổ chức, cho rằng điều này ngăn không cho họ tham gia vào cuộc tranh luận về bản hiến pháp mới để thay thế bản hiến pháp đã bị những người tiến hành đảo chính huỷ bỏ.
Uy tín trong nước của chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục giảm sút, trong khi tâm trạng thất vọng của người dân tăng lên. Họ thậm chí còn hoang mang không biết ai là người lãnh đạo thực sự của đất nước và nhiều người còn đặt vấn đề liệu Thái Lan sẽ có một chính phủ được bầu theo đúng kế hoạch hay không.
Cựu Thượng nghị sĩ Jon Ungpakorn, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng nói: "Những người đang điều hành đất nước này không có khả năng. Nó giống như một con tàu trật bánh và chính phủ không biết làm thế nào để đặt con tàu này trở lại đúng đường".
Hiện chính phủ và quân đội Thái Lan vẫn chưa thể chứng minh được bốn lý do dẫn đến cuộc đảo chính. Sau 6 tháng hoạt động, Ủy ban điều tra tài sản, được CNS thành lập nhằm buộc tội Cựu Thủ tướng Thaksin và các thành viên nội các cũ, đã tiến hành điều tra 13 vụ việc nhưng chỉ đưa ra đề nghị truy tố một vụ việc có tính chất cá nhân. Uỷ ban này không đưa ra được chứng cứ nào liên quan đến tình trạng tham nhũng của chế độ Thaksin.
Khi ông Surayud Chulanont nhậm chức Thủ tướng Thái Lan, ông này đã tuyên bố rằng việc khôi phục hòa bình tại các tỉnh miền Nam sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tuy nhiên, tình hình bạo lực kể từ đó không những không giảm mà còn tăng. Các cuộc tấn công có tổ chức gần đây của các phần tử nổi dậy Hồi giáo đã làm tăng sự lo ngại về vòng luẩn quẩn của các cuộc tấn công trả đũa giữa các cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo.
Về khía cạnh kinh tế, chính phủ hiện nay đã cho thấy đây là điểm yếu nhất của họ. Các biện pháp kiểm soát vốn nhằm kiềm chế đồng baht lên giá trước đồng đô la Mỹ áp đặt hồi tháng 12/2006 để hỗ trợ các nhà xuất khẩu đã khiến thị trường chứng khoán Thái Lan chao đảo và đặt ra nghi ngờ về khả năng của chính phủ trong việc đưa ra chính sách kinh tế.
Các nhà đầu tư cũng rơi vào tình trạng bối rối tương tự khi chính phủ đưa ra một dự thảo luật theo đó tăng cường hạn chế tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong các công ty Thái Lan. Hai quyết định này đã khiến giới kinh doanh, các doanh nghiệp và nhà đầu tư mất lòng tin đối với chính phủ ở Bangkok. Việc đồng baht tiếp tục lên giá so với đồng đô la Mỹ khiến giới xuất khẩu của Thái Lan phải tính toán lại hoạt động kinh doanh. Thậm chí nhiều nhà xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu gạo, đã dọa sẽ bỏ kinh doanh nếu tỷ giá ở mức 32-33 baht/USD.
Mới đây, CNS đã đưa ra một lịch trình khôi phục nền dân chủ. Theo kế hoạch này, Thái Lan sẽ có một dự thảo hiến pháp mới để đưa ra thảo luận và trưng cầu dân ý vào tháng 4/2007. Đến tháng 7, Hội đồng lập pháp quốc gia sẽ bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp mới. Cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 11/2007. Tháng 1/2008, Thái Lan sẽ có một thủ tướng được bầu và nội các do thủ tướng mới lựa chọn sẽ được thành lập sau đó.
Tuy nhiên, thời gian từ nay tới lúc bầu cử còn dài và cũng có thể xảy ra bất cứ điều gì. Các lực lượng phản đối đảo chính và các lực lượng trung thành với chính phủ cũ dường như đang tìm được tiếng nói chung. Trong những ngày qua họ đã tập hợp cuộc biểu tình phản đối CNS và chính phủ Thái Lan tại khu vực Sanam Luang. Cuộc biểu tình này khiến mọi người nhớ lại những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối ông Thaksin cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, dẫn đến việc quân đội làm đảo chính.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng "Người Thái yêu người Thái" Chaturon Chaisaeng nói rằng giới quân sự cầm quyền và chính phủ lâm thời "đã không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là trả lại dân chủ cho nhân dân". Ông đã cảnh báo: "Nếu dự thảo hiến pháp này không thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý, nó có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị".
Kiến Văn