(Dân trí) - Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Khamenei hôm qua lên án cáo buộc của phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran là sự “nói dối trắng trợn” và cảnh báo nguồn cung dầu mỏ từ khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu Tehran bị tấn công.
Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Ayatollah Khamenei nói nếu phương Tây có những hành động sai lầm (trừng phạt hay tấn công) đối với Iran, nguồn năng lượng dầu mỏ từ vùng này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Khamenei cho biết Mỹ và phương Tây sẽ không thể đảm bảo an ninh cho việc vận chuyển dầu mỏ ra khỏi khu vực qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Khamenei không cho biết nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Ông Khamenei cũng cho biết Iran sẽ không từ bỏ quyền sản xuất năng lượng hạt nhân.
Iran là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 4 trên thế giới và lớn thứ 2 trong khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Chính vì vậy, nguồn cung cấp dầu mỏ thế giới có thể bị ảnh hưởng trước lời đe dọa trên của Khamenei.
|
Trước lời tuyên bố đe dọa trên của ông Khamenei, ngay lập tức giá dầu trên thế giới đã có sự biến động. Hôm nay giá dầu tăng thêm 1,07 USD lên mức 73,4 USD/thùng dầu thô loại ngọt nhẹ (loại dầu thô tốt nhất), giao tháng 7/2006. |
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã bác bỏ lời phát biểu này bởi Iran vẫn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu lửa, chiếm hơn 80% tổng thu nhập quốc dân. Bà Rice cũng nói rằng HĐBA sẽ không “nhường nhịn” Iran thêm.
“Những đề xuất mới của chúng tôi để đổi lại việc Iran ngưng làm giàu uranium không thể là mãi mãi,” bà Rice nói.
Với những lời tuyên bố của cả 2 phía Iran và Mỹ không mang tính xây dựng như vậy, xem ra cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay sẽ khó giải quyết nhanh chóng được.
Trước đó, 6 cường quốc trên thế giới (gồm Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc và Nga) đã đưa ra một đề xuất mới đối với Iran nhằm giải quyết những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.
Tehran tuyên bố sẽ xem xét các đề xuất này. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ.
Nguyên Hưng
Theo BBC, AP