Thứ Hai, 17/05/2010 - 16:24

Iran, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ ký thoả thuận trao đổi hạt nhân
(Dân trí) - Iran, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã ký kết một thoả thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân nhằm làm dịu những lo ngại của cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của quốc gia Hồi giáo và giúp nước này tránh các lệnh cấm vận mới của Liên Hiệp Quốc.
 
Tổng thống Brazil Lula da Silva, Tổng thống Iran Ahmadinejad và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoga tại thủ đô Tehran.

Hiện chưa rõ các điều kiện của thoả thuận - đạt được trong các cuộc thương lượng giữa các nhà lãnh đạo 3 nước ở Tehran - có thể làm hài lòng các cường vốn đang thảo luận một gói trừng phạt mới chống lại Iran hay không.

Iran cho biết nước này đã đồng ý trong vòng 1 tháng chuyển 1.200kg uranium làm giàu cấp độ thấp (3,5%) sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy 120kg nhiên liệu hạt nhân làm giàu cấp độ cao (20%) cho một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y học.

“Iran đã tỏ thái độ sẵn sàng giao uranium làm giàu thấp trong vòng 1 tháng. Theo các điều kiện của thoả thuận, Iran sẽ nhận được 120kg uranium làm giàu cao trong thời gian không quá một năm sau đó”, tuyên bố chung nêu rõ.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran nói uranium làm giàu thấp sẽ nằm dưới sự giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới phân tích cho rằng thoả thuận trên có thể làm sống lại một đề xuất trao đổi nhiên liệu hạt nhân được Liên Hợp Quốc ủng hộ và có thể giúp Iran tránh một gói các biện pháp cấm vận mới.

Sau sự kiện trên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi 6 cường quốc, hiện đang thảo luận về vòng trừng phạt mới chống lại Tehran, khởi động các cuộc đàm phán với quốc gia Hồi giáo.

Ông Ahmadinejad nói rằng đã đến lúc các cuộc đàm phán với Iran diễn ra “trên cơ sở chân thành, công bằng và tôn trọng lẫn nhau”.

Tháng 10/2009, IAEA đã đưa ra một đề xuất trao đổi hạt nhân trong đó Iran sẽ gửi 1.000 kg uranium sang Nga để làm giàu ở mức 20%, trước khi đưa sang Pháp để chuyển thành nhiên liệu. Nhưng Iran đã bác bỏ đề xuất vì cho rằng dự án này không đủ bảo đảm cho việc chuyển giao nhiên liệu.

Cả Nga và Mỹ đều nói các cuộc thương lượng trên là cơ hội cuối cùng của Iran để tránh các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn.

An Bình
Theo AP, BBC