Thứ Ba, 08/12/2009 - 18:10

Một loạt vụ nổ rung chuyển Baghdad, ít nhất 127 người chết
(Dân trí) - Một loạt vụ đánh bom phối hợp, trong đó có 3 vụ nhằm vào cơ quan chính phủ, đã rung chuyển thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 127 người chết và 513 người bị thương. Đây là làn sóng bạo lực tồi tệ nhất ở Baghdad trong vòng hơn một tháng qua.
 
Đống đổ nát trong vụ đánh bom gần tòa nhà mới của Bộ Tài chính.

Tổng cộng có 5 vụ tấn công, trong đó có một vụ đánh bom xe liều chết vào cảnh sát tuần tra, cho thấy khả năng tấn công vào các mục tiêu lớn của chiến binh ở ngay trung tâm Baghdad. Đây cũng là một nỗi “xấu hổ” khác đối với lực lượng Iraq khi đảm nhiệm vai trò làm đầu tàu an ninh trong kế hoạch rút quân của Mỹ.

 

Các vụ nổ xảy ra khi các quan chức Iraq chuẩn bị công bố ngày bầu cử quốc hội vào năm tới, một động thái khiến các lực lượng an ninh lo ngại có thể khiến các vụ tấn công leo thang, nhằm làm mất uy tín chính phủ được phương Tây ủng hộ của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

 

Một loạt vụ tấn công đã rung chuyển trung tâm Baghdad, với 4 vụ đánh bom xe xảy ra chỉ trong vòng vài phút.

 

Mục tiêu là nhằm vào các cơ quan chính quyền Iraq: Tòa nhà của Bộ Lao động, một tòa án gần Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt và địa điểm mới của Bộ Tài chính sau khi tòa nhà cũ bị phá hủy trong loạt tấn công lớn hồi tháng 8, một vụ gần một trường đại học. Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 513 người bị thương trong những vụ tấn công này.
  
Khoảng một tiếng trước một loạt vụ nổ ở Baghdad, một kẻ đánh bom xe liều chết đã đâm vào một xe cảnh sát tuần tra ở quận Dora với phần lớn là người Sunni ở nam Baghdad, khiến ít nhất 3 cảnh sát và 1 thường dân thiệt mạng và 5 người bị thương.
 
 
Hiện trường vụ đánh bom ở gần tòa nhà Bộ Lao động.

“Chúng đã gây ra tội ác gì vậy? Trẻ em, phụ nữ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vì sao họ (quân đội Iraq) lại để chiếc xe này lọt được?”, Ahmed Jabbar khóc nói khi anh tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà mới của Bộ Tài chính.

 

Vụ nổ đã xé toạc một khu chợ gần đó, đánh sập ít nhất một tòa nhà. Các đội cứu hộ, một số dùng cần trục xây dựng, cố gắng lật các đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

 

Theo thông tin mới nhất cuộc bầu cử quốc hội Iraq đã được ấn định vào ngày 7/3 năm tới.

Các vụ đánh bom đánh dấu “khúc” nguy hiểm nhất trong làn sóng bạo lực tại Baghdad kể từ vụ đánh bom xe kép vào ngày 25/10 bên ngoài các văn phòng chính phủ ở Baghdad, khiến ít nhất 155 người thiệt mạng.

 

Con số thương vong ở các địa điểm bị tấn công hiện vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng nơi chịu nhiều tổn thất nhất được biết là ở bên ngoài tòa nhà mới của Bộ Tài chính.
 
 
Nhân viên cứu hộ đưa xác một người mắc kẹt trong vụ tấn công gần tòa nhà mới của Bộ Tài chính ra.
 

Hồi tháng 8, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

 

Về tổng thể, bạo lực đã giảm mạnh ở Iraq trong một năm qua nhưng các chiến binh đã gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ.

 

Giới chức Iraq đổ lỗi cho những người trung thành với đảng Baathist, đảng của Saddam Hussein trước kia, chịu trách nhiệm cho loạt  tấn công hồi tháng 10. Tuy nhiên nhiều người nghi ngờ rằng đây có thể là “chiêu” mà lãnh đạo Iraq đang muốn làm chuyển hướng sự chú ý ra khỏi quân nổi dậy người Sunni, nhóm được al-Qaeda ở Iraq dẫn dắt. Việc nhóm này lớn mạnh có thể là một đòn giáng mạnh đối với uy tín của chính phủ trước kỳ tổng tuyển cử, dự định diễn ra vào năm tới. Một quyết định ấn định cụ thể ngày bầu cử có thể sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay.

 

Phan Anh

Theo AP