Thứ Hai, 09/11/2009 - 06:48

Iran bác thỏa thuận hạt nhân do LHQ ủng hộ
(Dân trí) – Iran đã bác bỏ đề nghị của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc về việc đưa urani của nước này sang tinh luyện ở Nga và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, kênh truyền hình Press TV ngày hôm qua đưa tin.

Cơ sở sản xuất urani của Iran ở Isfahan

Tehran tuyên bố không chấp nhận đề nghị này, do Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei đưa ra. Press TV dẫn lời một nguồn giấu tên nói: “Có vẻ người đứng đầu IAEA đang cố lợi dụng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đến Thổ Nhĩ Kỳ để thu hút sự chú ý của báo chí về một vấn đề không công khai. Đề xuất của ông đã bị bác bỏ”.

Trong đề nghị đưa ra một ngày trước đó, Tổng giám đốc IAEA ElBaradei nói urani đã làm giàu của Iran có thể được chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Nga cung cấp cho Tehran urani làm giàu ở cấp độ cao. Ông gợi ý Thổ Nhĩ Kỳ là nước thứ 3 sau khi Iran từ chối đề xuất của phương Tây rằng urani có thể được làm giàu ở Nga.

Hôm 7/11, một quan chức của Iran cho biết nước này đã quyết định bác bỏ đề xuất của IAEA đưa urani làm giàu ở cấp độ thấp sang các nước thứ ba để làm giàu ở mức độ cao hơn, tức là không muốn đưa một phần trong số 1,2 tấn urani đã làm giàu của nước này ra nước ngoài để nhận lại nhiên liệu được làm giàu 20%.

Một số nhà lập pháp Iran cũng nói rằng Tehran sẽ bác bỏ một đề nghị do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để đưa urani của Iran sang tinh luyện ở nước ngoài.
Pháp, Nga và Mỹ đang hối thúc Iran trao đổi khoảng 7% của số urani làm giàu ở mức thấp để lấy nhiên liệu hạt nhân với mục đích trấn an cộng đồng quốc tế rằng số urani đó sẽ không được dùng để chế tạo bom hạt nhân.

Trong khi IAEA đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ phía Iran, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng nếu Iran “có lập trường thiếu xây dựng hơn” trong cuộc đàm phán quốc tế thì không thể loại bỏ khả năng áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nước này.

Nhật Mai
Theo Xinhua, AP