Thứ Ba, 20/10/2009 - 07:15
Afghanistan đối mặt với khả năng bầu cử vòng 2
(Dân trí) - Ủy ban điều tra gian lận bầu cử Afghanistan vừa công bố kết quả điều tra cho thấy đương kim Tổng thống Hamid Karzai không có được đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên ở nước này.
Ông Kazai đối mặt với khả năng phải tranh cử vòng 2
Số liệu do Ủy ban Khiếu nại Bầu cử Afghanistan (ECC) cung cấp cho thấy kết quả điều tra tình trạng gian lận đã giảm tỷ lệ phiếu ủng hộ dành cho ông Karzai xuống còn 48%, tức là chưa đủ 50% để giành chiến thắng ngay trong vòng một.
Trong một tuyên bố, ECC nói rằng họ “phát hiện bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về sự gian lận" tại các điểm bỏ phiếu.
Theo ECC, gần 1,3 triệu số phiếu của cuộc bỏ phiếu hôm 20/8 vừa qua đã bị hủy bỏ do có dấu hiệu gian lận, và như vậy, tỷ lệ phiếu ủng hộ ông Karzai đã giảm mạnh so với mức 54% theo như kết quả sơ bộ.
ECC cho rằng rất có thể ông Karzai sẽ phải ra tranh cử vòng hai với đối thủ chính, Abdullah Abdullah. Các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/8 cho thấy Tổng thống Hamid Karzai dẫn trước với tỉ lệ 54% trong tổng số phiếu. Đối thủ chính của ông, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, giành được 28%.
EEC đã yêu cầu loại bỏ các lá phiếu gian lận. ECC, với một phần nhân sự do Liên Hợp Quốc chỉ định, sẽ trao lại cho Ủy ban Bầu cử Độc lập nằm dưới quyền kiểm soát của Afghanistan một bản báo cáo chi tiết, để rồi từ đó đưa ra quyết định có nên tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai hay không.
Riêng phía Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị ông Karzai nên tổ chức một cuộc bầu cử mới, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với các cố vấn hàng đầu của ông bàn về chính sách áp dụng tại quốc gia này.
Nhật Mai
Theo AP, BBC