Thứ Tư, 03/06/2009 - 16:16

Đến Trung Đông, Obama đối mặt với “bãi lầy” ngoại giao cũ
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông đầu tiên với mục đích chính của chuyến đi là thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran và lôi kéo sự ủng hộ cho các cuộc thương thuyết hòa bình Israel-Palestine.
 


Tổng thống Obama ngày 2/6 đã bay tới Ảrập Xêút và Ai Cập, trước khi tới châu Âu dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển nước Pháp trong thế chiến 2. Ông Obama nói chuyến công du đầu tiên của ông với tư cách ông chủ Nhà Trắng tới Trung Đông là để thúc đẩy giải quyết mối bất đồng giữa thế giới Ảrập với Israel và cải thiện hình ảnh của Mỹ trong thế giới Hồi giáo, cũng như thảo luận với các quan chức trong khu vực các vấn đề khác, trong đó có nỗ lực giảm bớt ảnh hưởng của Iran và vấn đề cung cấp dầu mỏ.

Chuyến thăm có thể là phép thử cho phương hướng chính sách đối ngoại của Obama. Vấn đề là Tổng thống Mỹ phải cực kỳ thận trọng trong chuyến đi lần này, nếu không muốn hình ảnh tốt đẹp của ông ở Trung Đông bị hủy hoại. 

Sau chuyến thăm Ảrập Xêút, ông Obama sẽ đến Cairo để thảo luận với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và có bài phát biểu mà nhiều người coi là thông điệp gửi thế giới Hồi giáo. Đây là bài phát biểu quan trọng thứ 4 về chính sách đối ngoại kể từ khi ông nhậm chức và được coi là một cơ hội để Tổng thống Mỹ định ra một khuôn khổ mới cho các quan hệ của Mỹ trong khu vực. 

Các quan chức tại Ảrập Xêút và Ai Cập nói rằng ông Obama đã đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự ở Trung Đông, đã khôi phục được chút ít lòng tin mà Mỹ mong muốn và nghiêm túc trong việc thúc đẩy một giải pháp cho vấn đề Trung Đông. Với những thiện ý như vậy, mọi đề xuất mà Tổng thống Obama đưa ra sẽ được xem xét, nhưng đáp lại điều này cũng là những hạn chế mà ban lãnh đạo ở đây gọi là “điểm giới hạn”: họ không thể thỏa hiệp mà không đạt được điều gì đó trước, và mọi quyết định phải được tất cả các nước thành viên Liên đoàn Ảrập đồng thuận.  
“Chúng tôi sẽ đánh giá mọi thứ bằng mức độ cam kết của Israel và những biện pháp mà nước này tiến hành”, đại sứ Hossam Zaki, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ai Cập nói. “Nếu Israel vẫn lẩn tránh và không cam kết về một chuyển biển đáng kể để uốn nắn tình hình và đưa nó vào đúng lộ trình, thì họ không thể chứng kiến các nước Ảrập đáp lại mọi yêu cầu với hành động thiện ý”.
 
Rất khó phỏng đoán độ nhộn nhịp mà chuyến thăm của Tổng thống Obama mang lại, nhưng các quan chức và các nhà phân tích chính trị nói rằng một bầu không khí có thể được miêu tả là lạc quan thận trọng. Không ai dự đoán về một sự đột phá trong cuộc xung đột Ảrập-Israel, nhưng với một nhà lãnh đạo ít nhất cũng đã lớn tiếng chỉ trích Israel về chính sách xây dựng khu định cư ở nước này và với sự mến mộ của người dân dành cho cá nhân ông, vẫn có một chút lạc quan.
 
“Tôi nghĩ chúng tôi nên lắng nghe những điều tích cực từ phía ông ấy”, Ahmed Kattaan, đại sứ Ảrập Xêút tại Liên đoàn Ảrập nói. “Tôi nghĩ Obama đang đi đúng hướng”. 
 
Nguyễn Viết
Tổng hợp