Thứ Ba, 03/02/2009 - 15:41

Video: Iran phóng vệ tinh tự tạo đầu tiên
(Dân trí) - Dù đang bị cấm vận, nhưng tối qua, Iran đã chứng tỏ vẫn đạt “thêm một thành tựu nữa” khi đưa được vệ tinh tự tạo đầu tiên mang tên Hi vọng vào quỹ đạo.
 
Theo đài truyền hình Iran, vệ tinh được thiết kế với mục đích nghiên cứu và dùng cho ngành viễn thông. Vệ tinh bay vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Safir, cũng do Iran tự sản xuất. Truyền hình nước này đánh giá đây là “một thành tựu nữa của các nhà khoa học Iran trong thời kỳ bị cấm vận”.

 

Thành tựu vũ trụ của Iran
 

8/2008: Phóng tên lửa “có khả năng mang vệ tinh”

2/2008: Phóng tên lửa nghiên cứu trong dự án chuẩn bị cho phóng vệ tinh

2/2007: Iran cho biết phóng tên lửa có khả năng bay vào vũ trụ và quay trở lại trái đất nhờ hệ thống dù

10/2005: Nga phóng tên lửa mang vệ tinh Sina-1 đầu tiên của Iran

Việc phóng vệ tinh Omid (Hi vọng) đã được dự đoán từ lâu và được sắp xếp đúng vào thời gian kỷ niệm 30 năm cách mạng Hồi giáo Iran.

 

Nhiều nhà phân tích cho rằng thành công trên của Iran có thể khiến phương Tây lo lắng, bởi Iran có thể dùng công nghệ này để phát triển tên lửa tầm xa, hoặc lớn hơn nữa là đầu đạn hạt nhân.

 

Tháng 8 năm ngoái, Iran cho biết cũng đã phóng thành công tên lửa có khả năng mang vệ tinh tự tạo đầu tiên. Lần phóng đó là nhằm khai trương cho một trung tâm vũ trụ được xây dụng ở một vùng sa mạc. Được biết trung tâm này có một trạm điều khiển dưới lòng đất và một bệ phóng vệ tinh.

 

Nhà Trắng đã gọi vụ phóng năm 2008 là “không thích hợp”, và cảnh báo sẽ tiếp tục gia tăng sức ép để cô lập Iran với thế giới.

 

Trước đó, vào tháng 2/2007, Iran cho biết đã phóng một quả tên lửa có khả năng bay vào không gian trước khi nó quay trở lại trái đất nhờ hệ thống dù.

 

Còn hồi tháng 10/2005, một quả tên lửa do Nga sản xuất đã đưa vệ tinh đầu tiên của Iran, Sina-1, vào quỹ đạo. Vệ tinh này mang các thiết bị chụp ảnh và viễn thông.

  

Phan Anh
Theo BBC