Thứ Ba, 07/07/2009 - 06:08

Cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ:

Quan hệ song phương nâng tầm với một loạt thoả thuận chung
(Dân trí) - Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga đã đạt được một loạt thoả thuận, đặc biệt là về cắt giảm vũ khí hạt nhân và việc Mỹ được chuyển quân đến Afghanistan qua lãnh Nga - trong nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đối thủ thời Chiến tranh Lạnh.

Hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp tại điện Kremlin.

Trong cuộc họp báo chung tại điện Kremlin, Tổng thống Nga Mevedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã cùng tuyên bố quyết tâm gác lại những bất đồng và tập chung giải quyết những vấn đề tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân.   

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến những khía cạnh còn gây chia rẽ giữa họ - như việc Nga phản đối kế hoạch của Washington triển khai tấm chắn phòng thủ tên lửa ở châu Âu và Mỹ khẳng định tính toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia.  

Ông Obama ca ngợi Tổng thống Medvedev là nhà lãnh đạo “thẳng thắn, có tài”, người hiểu lợi ích của nhân dân Nga và muốn hiểu lợi ích của Mỹ. “Chúng tôi đã quyết định ấn nút điều chỉnh quan hệ Mỹ-Nga để có thể hợp tác với nhau hiệu quả hơn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói. 

Tại lễ ký kết, Obama và Medvedev đã cam kết hoàn tất vào cuối năm nay thoả thuận cắt giảm các đầu đạn hạt nhân được triển khai của mỗi bên xuống còn 1.500 – 1.650 từ mức trên 2.200. Chi tiết của thoả thuận này, liên quan đến hiệp ước mới thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược (START I) sắp hết hạn, đã được công bố ngay trước chuyến thăm Nga của ông Obama.  

Ông Medvedev miêu tả cuộc gặp với Tổng thống Obama “là cuộc đối thoại rất hữu ích, cởi mở, thiết thực” và khẳng định mục đích của hai bên là xây dựng mối quan hệ Mỹ-Nga xứng tầm trong thế kỷ 21. 

Nga đã cho phép mỗi năm có 4.500 chuyến bay chở binh lính và vũ khí của Mỹ đến tham chiến ở Afghanistan được bay qua miễn phí vùng lãnh thổ rộng lớn của nước này - một động thái được phía Mỹ hoan nghênh và gọi đây là dấu hiệu chứng tỏ Mátxcơva sẵn sàng trợ giúp trong cuộc chiến chống tàn quân Taliban. 

Các thoả thuận khác mà hai nhà lãnh đạo đạt được bao gồm việc nối lại các hoạt động hợp tác quân sự Mỹ-Nga, thiết lập một uỷ ban chính phủ chung mới và trao đổi thông tin về tù nhân chiến tranh.  

 
Dư luận cho rằng với những kết quả trên, mục tiêu chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ tại Nga - là hâm nóng quan hệ song phương, đã đạt được. Trong hai nhiệm kỳ của George Bush, bang giao Nga-Mỹ bị suy thoái đến mức gợi lại hình ảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh.  
Nhật Mai
Theo CNN, Reuters