Người ủng hộ ông Zelaya bên ngoài phủ tổng thống.
Ngoài ra, ông cho biết sẽ không công nhận bất kỳ nhà nước không được dân bầu nào và tuyên bố sẽ tại vị hết nhiệm kỳ, kết thúc vào tháng 1 năm tới.
“Một chính phủ tiếm quyền không thể được bất kỳ ai công nhận”, ông Zelaya cho biết trên đài truyền hình địa phương tại sân bay San Jose, Costa Rica, ngay sau khi đến đây để tị nạn chính trị.
“Tôi bị bắt trong bộ đồ ngủ”
Ông Zelaya cho hay ông bị đưa đi khỏi phủ tổng thống vào sớm ngày chủ nhật trong khi vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ.
“Tôi đang ở San Jose, Costa Rica”, ông nói. “Tôi đã là nạn nhân của một vụ bắt cóc do một nhóm binh sỹ Honduras thực hiện”.
|
Ông Zelaya cho biết là nạn nhân của một "vụ bắt cóc tàn bạo". |
“Đây là âm mưu của một bộ phận những kẻ tham lam, chỉ muốn giữ đất nước này bị cô lập, trong vòng nghèo đói thậm tệ. Họ không quan tâm đến người dân. Điều đó không có nghĩa lý gì với họ”.
Động thái của quân đội được đưa ra sau khi Tổng thống Zelaya không thực hiện theo yêu cầu của tòa án, tái bổ nhiệm tham mưu trưởng quân đội, Tướng Romeo Vasquez mà ông sa thải vào cuối ngày thứ tư vừa qua, do từ chối giúp ông tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Ông Zelaya sau đó còn chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng.
Tổng thống Obama “đặc biệt quan ngại”
Trong khi đó Tổng thống Mỹ Obama cho biết “đặc biệt quan ngại” về vụ bắt giữ Tổng thống Honduras vào sáng ngày 28/6.
“Tôi đặc biệt quan ngại về những thông tin từ Honduras, liên quan đến việc bắt giữ và trục xuất Tổng thống Mel Zelaya”, ông Obama cho hay trong một tuyên bố.
“Giống như Tổ chức các quốc gia châu Mỹ làm vào hôm thứ sáu, tôi kêu gọi tất cả người làm công tác xã hội, chính trị ở Honduras tôn trọng những quy tắc dân chủ, quy định của luật pháp và những nguyên lý của Hiến chương dân chủ liên châu Mỹ”.
Tuyên bố của Obama cho rằng “bất kỳ căng thẳng và xung đột hiện tại phải được giải quyết một cách hòa bình, qua đối thoại và hoàn toàn không có bất kỳ can thiệp nào từ bên ngoài”.
Trong cuộc họp khẩn tại Washington, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng lên án vụ bắt giữ Tổng thống Zelaya và gọi đây là một cuộc đảo chính.
Ông Zelaya bị bắt giữ ngay trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu nhằm trưng cầu dân ý về kế hoạch sửa đổi hiến pháp của Tổng thống. Cuộc trưng cầu vẫn diễn ra bất chấp Tòa án tối cao nước này phán quyết đó là cuộc trưng cầu bất hợp pháp và Quốc hội cũng như các thành viên trong đảng của ông Zelaya phản đối.
Hiện chưa rõ ai đang điều hành chính phủ. Có vẻ như quân đội đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng theo hiến pháp hiện tại, người đứng đầu Quốc hội ở hàng tiếp theo sau tổng thống, sau đó là người đứng đầu Tòa án tối cao.
Phan Anh
Theo AP, BBC