Thứ Tư, 16/12/2009 - 06:23
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng Nga
(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm qua, 15/12, đã có buổi hội kiến Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và sau đó là cuộc hội đàm với Thủ tướng Vladimir Putin tại Mátxcơva.
Trong buổi tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đang tìm kiếm sự hợp tác từ phía Việt Nam trong một số dự án lớn.

Tổng thống Nga tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh Reuters).
Tổng thống Medvedev nói: “Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế, quan hệ giữa chúng ta vẫn không bị tổn hại mà ngược lại, hai bên đang chứng kiến tốc độ gia tăng của hợp tác thương mại song phương”.
Tổng thống Medvedev đề cập đến một số dự án lớn và bày tỏ hy vọng rằng những dự án này sẽ được xúc tiến dưới sự hợp tác.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Mátxcơva ngày 14/12, trên đường sang dự hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Copenhagen (Đan Mạch).
Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Vladimir Putin.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Putin trong cuộc hội đàm (Ảnh Reuters).
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Putin nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc thực hiện một chương trình quốc gia về phát triển năng lượng hạt nhân cho đến năm 2020”.
Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và tập đoàn dầu khí Petrovietnam của Việt Nam đã ký thỏa thuận về việc thành lập một liên doanh mang tên Gazpromviet. Tuần trước, Gazprom đã thông báo sẽ đầu tư khoảng 319 triệu USD phát triển năng lượng tại Việt Nam.
Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nga Viktor Khristenko nhân dịp này cho rằng trong năm 2009, quan hệ hợp tác giữa hai nước tích cực nhất là trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao. Ông Khristenko mới có chuyến thăm Hà Nội hồi cuối tháng 10 để tham dự cuộc gặp của Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga.
Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Nga-Việt đạt 1,16 tỷ USD, tăng 4,1%. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết thương mại song phương Việt-Nga đã đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2008 và dự kiến sẽ lên lên đến 2 tỷ USD trong năm nay.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hải sản, hàng may mặc, cao su và giày dép sang Nga và nhập khẩu từ Nga thép, phân bón và khí đốt.
Hôm 14/12, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) đã chính thức mở chi nhánh ở Mátxcơva để hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam hoạt động ở Nga và Đông Âu.
Trà Giang
Theo RIA Novosti, Moscow Times