Thứ Ba, 24/01/2012 - 08:04
EU dần nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Myanmar
(Dân trí) – Các nhà ngoại giao châu Âu đã đồng ý đình chỉ lệnh cấm cấp thị thực cho các nhà chính trị hàng đầu ở Myanmar, gồm cả Tổng thống và các thành viên nội các, trong động thái nới lỏng theo từng giai đoạn các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar.

Ngoại trưởng Anh William Hague chủ trương là EU “nên bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Myanmar”
Trong cuộc họp hôm qua tại Brussels, ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố họ có quyết định trên tiếp theo “những chương trình cải cách chính trị đáng kể” của Myanmar.
Tuyên bố khẳng định những cải cách hơn nữa ở Myanmar sẽ dẫn đến những nới lỏng hơn nữa các biện pháp trừng phạt từ phía EU.
Người đứng đầu ngành Ngoại giao của EU, bà Catherine Ashton, trước khi tiếp các Ngoại trưởng châu Âu cho rằng thực sự cảm nhận được một sự thay đổi tại Myanmar” và bà đang chuẩn bị công du quốc gia Đông Nam Á này, sau hai chuyến công tác của Ngoại trưởng Anh và Pháp.
Cụ thể hơn là, bà đang trao đổi với nhà đối lập Aung San Suu Kyi và có nhiều khả năng bà Ashton sẽ đến Myanmar vào tháng 4, sau cuộc bầu cử bổ sung.
Về phần mình, Ngoại trưởng Anh William Hague chủ trương là EU “nên bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Myanmar để nhìn nhận những nỗ lực của Naypyidaw”.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Alain Juppé cũng đưa ra cùng quan điểm. Ông Juppé nhấn mạnh “tiến trình dân chủ tại Myanmar đã được khởi động” và ông “hài lòng khi thấy Brussels từng bước giảm nhẹ cấm vận đối với quốc gia này”.
Tuy nhiên, vấn đề xóa bỏ cấm vận Myanmar còn gây chia rẽ trong số 27 nước thành viên EU. Nhiều nước Bắc Âu kêu gọi Brussels nên thận trọng và coi cuộc bầu cử bổ sung ngày 01/04/2012 là một cuộc trắc nghiệm về thực tâm dân chủ của chính quyền “dân sự” Naypyidaw.
Mỹ và EU trong 20 năm qua đã duy trì nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Myanmar với lý do nước này vi phạm nhân quyền đó.
Vào cuối tháng 3/2011, chính phủ quân sự Myanmar lần đầu tiên sau 23 năm cầm quyền quân sự trực tiếp đã chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự, được hình thành sau cuộc bầu cử diễn ra mùa thu năm ngoái.
Theo kết quả bầu cử, đa số quốc hội và đại diện chính phủ thuộc các đảng quân đội, nhưng trong nội các có đại diện phe đối lập.
Tháng 4/2011, EU đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt Myanmar. Cụ thể là Brussels đã tạm ngưng phong tỏa tài sản và xóa lệnh cấm nhập cảnh vào EU đối với 1/3 thành viên của chính quyền Myanmar.
Nhật Mai
Theo BBC, AFP