Chủ Nhật, 28/06/2009 - 06:27

NATO, Nga chính thức nối lại quan hệ quân sự
(Dân trí) - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố liên minh này và Nga đã đồng ý nối lại quan hệ quân sự sau 10 tháng gián đoạn do bất đồng xung quanh cuộc chiến tranh Nga-Gruzia.
Hội nghị cấp cao Nga-NATO tại Hy Lạp.
 
Quan hệ giữa NATO và quân đội Nga đã bị đóng băng sau cuộc chiến 5 ngày hồi tháng 8 năm ngoái ở Gruzia. Mặc dù quan hệ chính trị đã ấm lên đáng kể trong 5 tháng qua, nhưng hai bên vẫn chưa có các cuộc tiếp xúc quân sự chính thức kể từ khi đó. 

 

Ông Jaap de Hoop Scheffer, người sắp kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO, hôm qua khẳng định ông mong muốn để lại cho người kế nhiệm một Hội đồng NATO-Nga “được nâng cấp và đang hoạt động”. Mục đích này đã đạt được tại cuộc gặp vừa diễn ra giữa các ngoại trưởng NATO với người đồng cấp Nga tại đảo Corfu của Hy Lạp, bên lề hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. 

 

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên kể từ khi bùng bổ cuộc chiến tranh Gruzia. 

 

“Chúng tôi đã khởi động lại quan hệ ở cấp chính trị, chúng tôi cũng đã thoả thuận khởi động lại các cuộc tiếp xúc quân sự-quân sự đã bị đóng băng từ tháng 8 năm ngoái”, ông Scheffer nói với báo giới. 

 

NATO và Nga cũng đã đồng ý nối lại các hoạt động hợp tác chính thức để đối phó với các mối đe doạ an ninh lớn. Trước tháng 8 năm ngoái, NATO và Nga vẫn hợp tác trong các hoạt động chống hải tặc, khủng bố, và chiến tranh tại Afghanistan. Một vấn đề gây căng thẳng khác là sự bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Nga trong kế hoạch lập lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

 

Bước ngoặt quan hệ Nga-NATO xuất hiện chỉ một tuần trước cuộc gặp được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ở Mátxcơva và hội nghị thượng đỉnh G8 tại Italia.

 

Các giới chức của NATO hy vong bước ngoặt này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ với Nga, dọn đường cho kế hoạch thúc đẩy hợp tác quân sự song phương.

 

Nhật Mai

Theo AP, Reuters