Thứ Hai, 28/05/2007 - 6:27 PM

Những con số ấn tượng tại giải Ligue 1

(Dân trí) - Mùa giải 2006/07 tại Ligue 1 cũng khép lại mà nhà Vô địch không ai khác chính là Olympique Lyon. Nhưng bên cạnh đó còn có những kỷ lục, bàn thắng đan xen với niềm vui, nỗi buồn… Hãy cùng điểm lại một giải đấu với những con số đầy ấn tượng.

0      Không một đội bóng nào tại Ligue 1 năm nay trở nên vô đối trên sân nhà. Ngay cả với ĐKVĐ Lyon, họ cũng một lần bại trận tại Gerland khi để thua Bordeaux 1-2.

 

1      Chỉ có duy nhất một cầu thủ lập được cú ăn 4 trong mùa giải. Đó là tiền đạo Steve Savidan của Valenciennes trong trận thắng Nantes 5-2. Và đáng tiếc thủ môn phải hứng chịu nỗi đau này không ai khác chính là cựu thủ môn từng giành chức VĐTG và châu Âu với ĐT Pháp Fabien Barthez.

 

6       Là chuỗi thành tích Vô địch 6 năm liên tiếp của O. Lyon. Họ chính là CLB đầu tiên có được kỷ lục này. Chỉ có 4 cầu thủ Grégory Coupet, Sidney Govou, Claudio Caçapa và Juninho hưởng trọn vẹn cả 6 lần lên ngôi Ligue của Lyon.

 

8          Là tổng số bàn thắng ghi được tại vòng 32, đây là kỷ lục ghi bàn ít nhất tại một vòng đấu tại Ligue 1. Chỉ có 5 trong 20 đội sút tung lưới đối phương tại vòng này là Lyon, Toulouse, Lille, Nice et Saint-Etienne. Trước đó, kỷ lục cũ từng được ghi nhận là 9 bàn tại vòng 8 mùa giải 1986/87!

 


Lyon tỏ ra quá mạnh tại Ligue 1. (AP) 

 

12      Là số trận thắng trên sân khách của Lyon (trong tổng số 19 trận). Điều này cũng tương đương với chính kỷ lục do chính họ lập được vào năm ngoái cũng như Saint-Etienne làm được vào mùa giải 1978/79 hay Marseille (1971/72)

  

15      Là số bàn thắng ghi được tại Ligue 1 mùa giải năm nay của Pauleta. Với con số đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha này đã trở thành Vua phá lưới tại Pháp. Năm 2002, anh cũng từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Ligue 1 khi còn khoác áo Bordeaux (22 bàn). Tuy nhiên 15 bàn năm nay lại là con số thấp nhất mà một Vua phá lưới có thể ghi được và nó đã phá kỷ lục thấp nhất tồn tại suốt 20 năm do tiền vệ Bernard Zénier lập được (18 bàn) vào năm 1986/87.  

 

17       Là khoảng cách chênh lệch về điểm lớn nhất giữa đội VĐ và đội đứng thứ hai (kể từ khi quy định trận thắng tính 3 điểm). Khoảng cách này còn hơn cả chênh lệch mà Lyon lập được tại mùa giải trước với Bordeaux (chênh 15 điểm).

 

27       Là số lần để thủng lưới của Lyon, đội có hàng thủ xuất sắc nhất mùa này. Kỷ lục về hàng thủ đáng nể nhất thuộc về Marseille ở mùa giải 1991/92 khi để lọt lưới vẻn vẹn 21 lần.

 

44       Là số năm liên tiếp Nantes có mặt tại giải đấu cao nhất nước Pháp trước khi ngậm ngùi chơi giải hạng dưới mùa giải sau. Hiện chỉ còn duy nhất Paris Saint Germain là chưa chịu cảnh xuống hạng sau 33 năm chơi ở Ligue 1.

 


Nantes (vàng), đại gia trong quá khứ bóng đá Pháp. (AP)

 

58       Là số bàn để thủng lưới của Sedan, đội có hàng thủ tồi tệ nhất. Cho dù hàng công không đến nỗi nào (ghi được 46 bàn) nhưng sự kém cỏi của các hậu vệ và thủ môn buộc họ lại trở về với giải hạng Hai quen thuộc.

 

77       Là số thẻ đỏ được trọng tài phân phát mùa này. Đây được coi là mùa giải hiền hòa so với con số 82 thẻ đỏ năm ngoái và 92 ở mùa giải 2004/05. Kỷ lục cũ thuộc về mùa giải 2002/03 với 131 thẻ đỏ.

 

Những đội chơi thô bạo nhất là Nancy và Monaco (7 thẻ đỏ) trong khi Lyon, Le Mans và Sochaux chỉ duy nhất một lần bị đuổi cầu thủ.

 

855      Là tổng số bàn ghi được năm nay. Đây được coi là là giải đấu có số bàn tương đối khá so với các giải châu Âu khác với trung bình 2,25 bàn/trận. Năm ngoái tổng số bàn chỉ dừng lại ở 811 bàn.

 

1388    Là tổng số thẻ vàng. Trung bình 36,5 thẻ/trận, một con số khá giảm so với mùa giải trước (1401 thẻ vàng). Đội bóng dính nhiều thẻ vàng nhất là Monaco (81 thẻ) trong khi Lorient xứng đáng với giải fair-play của LFP (LĐBĐ Pháp) với 40 thẻ.

  

8.288.101        Là lượng khán giả tới sân theo dõi 380 trận đấu đã qua tại Ligue 1. Đây cũng là kỷ lục mới sau khi con số 8.186.379 của mùa giải trước bị hạ bệ. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp ngưỡng 8 triệu khán giả được đảm bảo. Con số trung bình là 21.811 CĐV/ trận song không chút ngạc nhiên khi Marseille luôn là CLB có lượng CĐV đông đảo nhất với 48.887 khán giả/trận.  

 

Tuy nhiên theo các chuyên gia, lượng người tới sân cổ vũ sẽ giảm bởi sân Beaujoire sẽ không thể thu hút hơn 30.000 CĐV tới xem như mùa giải đã qua do Nantes không còn ở Ligue 1 nữa.

 

Lê Trường

Theo Eurosport