Mùa giải Bundesliga thứ 47 đã qua được nửa chặng đường. Sau 153 trận đấu có thể nói chưa bao giờ trong nhiều năm trở lại đây người hâm mộ lại bị cuốn hút mạnh mẽ đến thế. Rất nhiều những bất ngờ những sự kiện khó tưởng đã xảy ra. Dưới đây là một vài trong số đó:

Hannover (trắng) 6 lần đưa bóng vào lưới nhưng vẫn là người bại trận
Ghi 6 bàn vẫn là…kẻ thua cuộc
Có lẽ cho đến khi mùa giải này kết thúc, thậm chí là nhiều mùa sau nữa các CĐV của Hannover cũng không thể quên nổi tấn bi kịch họ chứng kiến ở vòng 16. Trong trận đấu gặp M.gladbach mặc dù là đội đã ghi đến 6 bàn nhưng cuối cùng họ lại chịu thúc thủ 5-3. Đơn giản bởi có đến 3 bàn…là những pha đá phản lưới nhà! Đến giờ đây chính là kỷ lục trong suốt 46 năm tồn tại của Bundesliga.
Ngạc nhiên hơn nữa là có đến 2 bàn của cùng 1 tác giả: Karim Haggui (14’ và 90’). Và cả 3 bàn đều được “ghi” bên ngoài vòng cấm địa, trong khi tất cả 10 bàn đá phản lưới nhà còn lại ở lượt đi vừa qua đều đến từ những sai lầm bên trong vạch 16m50.
Edin Dzeko - xạ thủ “bắn chim”
Nếu như AC Milan hay MU đang nhắm tới Edin Dzeko như một “sát thủ” đáng tin cậy thì có lẽ họ sẽ phải chột dạ khi xem trận hòa 2-2 giữa Wolfsburg và Freiburg ở vòng 15. Trong trận đấu đó Dzeko đã phá vỡ mọi kỷ lục về sự vô duyên khi tung ra đến 14 cú dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào từ đầu mùa mà không ghi một bàn thắng nào.

Dzeko đã lập một kỷ lục buồn trong trận đấu với Freiburg
Trên bình diện châu lục, “kỷ lục” này thậm chí cũng rất ít người lập được. Sát nút nhất chỉ có Mauro Zarate của Lazio với 12 pha “bắn chim” trong trận gặp Cagliari và Diego Forlan với cùng 1 tá pha dứt điểm bất thành về phía cầu môn APOEL Nicosia tại Champions League.
Hat-trick trong vòng 22 phút
Mặc dù phải dưỡng thương trong suốt giai đoạn lượt về của mùa trước nhưng dường như điều đó không làm “sát thủ” Vedad Ibisevic của Hoffenheim mất đi phẩm chất săn bàn của mình. Trong trận đấu với Hertha ở vòng 7, tiền đạo người Bosnia đã khiến các hậu vệ đối phương choáng váng khi hoàn tất hat-trick chỉ trong vòng 22 phút (1’, 4’ và 21’). Kết quả chung cuộc Hoffenheim thắng 5-1.
Phát biểu sau trận đấu, Ibesevic tiết lộ: “Đây chính là lần đầu tiên tôi đi đôi giày mới này và ngay lập tức có được 3 bàn thắng. Thật tuyệt vời!”. Dù vậy thì đến nay đây chưa phải hattrick nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Kỷ lục đang thuộc về Michael Tönnies, người chỉ cần 16 phút để 3 lần sút tung lưới Karlsruher SC trong trận đấu diễn ra ngày 27/8/1991.

Vedad Ibisevic vẫn xứng danh là “sát thủ” của Bundesliga
Chủ lấn khách
Một hiện tượng thú vị nữa ở lượt đi vừa qua đó là sự tiến bộ không ngừng về phong độ của các đội trên sân khách. Hiện tại khoảng cách giữa số trận thắng sân nhà và sân khách của tất cả các đội đã được thu hẹp xuống chỉ còn 10 trận (58 so với 48), tương ứng với tỷ lệ 31,4% số trận kết thúc với thất bại cho chủ nhà.
Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, đây sẽ là một kỷ lục. Bởi cho đến nay tỷ lệ thắng trên sân khách nhiều nhất là 30,4% ở mùa 2006/07. Đội đang giữ danh hiệu “Vua sân khách” mùa này không ai khác chính là Schalke (thắng 5 hòa 2 thua 1).
Một chi tiết lạ nữa là có đến 7 đội, tương đương 50% Bundesliga, giành nhiều điểm trên sân đối phương hơn sân nhà. Tiêu biểu là Freiburg. Trong số 18 điểm hiện có thì đến 13 điểm họ có được khi rời xa sân nhà Badenova.
Giải đấu có sức hút hàng đầu thế giới
Nếu như La Liga có thể tự hào là giải đấu hào hoa nhất, Premier League được ngưỡng mộ bởi tốc độ cao nhất, hay Serie A giàu tính chiến thuật nhất thì không ai có thể sánh với Bundesliga về độ hấp dẫn khán giả.

Bundesliga luôn cực kỳ sôi động với các khán đài đầy ắp CĐV
Kể từ đầu mùa đến nay, tính trung bình mỗi trận đấu của giải thu hút đến 42.630 CĐV, cao hơn rất nhiều so với mức 33.934 người của giải Ngoại hạng, gấp rưỡi La Liga (28.706) và bỏ xa Serie A (25.169). Trên phạm vi rộng hơn rộng hơn thì trong số các giải thể thao hàng đầu thế giới, Bundesliga cũng đứng thứ 3 về mức hấp dẫn CĐV, chỉ sau giải bóng đá nhà nghề Mỹ và giải Cricket Indian Premier League của Ấn Độ.
Theo số liệu thống kê, trong số 20 CLB tại châu Âu có lượng CĐV trung bình/trận cao nhất từ đầu mùa 2009/10 đến nay thì Bundesliga đóng góp đến 8 đội đó là: Borussia Dortmund, FC Bayern München, FC Schalke 04, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt và Hertha BSC.
Trong đó Borussia Dortmund vẫn là đội có lực lượng fan đông đảo nhất. Tính trung bình mỗi trận đấu, sân Signal Iduna Park của họ thu hút đến 75.311, một con số mà ngay cả các “đại gia” châu lục như MU, Barca hay Real phải thèm khát. Xếp ngay sau Dortmund là Bayern và Schalke với lần lượt 68.896 và 61.050 vé được bán ra
Thanh Tùng