Thứ Bẩy, 19/05/2007 - 09:40

Vòng 34 Bundesliga:

“Thiên nga trắng” vút tới trời xanh

(Dân trí) - Chỉ còn 1 vòng đấu nữa Bundesliga sẽ khép lại. Với khoảng cách 2 điểm so với đội xếp nhì Schalke, “thiên nga” Stuttgart đang có lợi thế cực kỳ lớn để bước lên ngôi “bá chủ thiên hạ” sau 15 năm im hơi lặng tiếng.

Sau chiến thắng đầy thuyết phục 3-2 ở vòng 33 trước Bochum, có thể nói chức VĐ đã đến với Stuttgart gần hơn bao giờ hết. Hiện đã hơn Schalke 2 điểm lại có hiệu số nhiều hơn 3 bàn thắng, thật khó có thể tin nổi nếu đêm nay “thiên nga trắng” không đăng quang trên sân nhà Gottlieb-Daimler-Stadion.

 

Có thể nói đến giờ này những gì mà ông Armin Veh và các học trò đang làm được đã gây bất ngờ cho nhiều người. Trước khi loạt trận nước rút diễn ra, ít ai lại tin rằng với một lực lượng không quá nổi bật và phong độ đang có phần bất ổn, “thiên nga trắng” lại có cú nước rút thần tốc đến thế. Thắng liền 7/8 trận cuối mùa, một chiến thắng đêm nay nữa là họ sẽ đăng quang bất kể chuyện gì có xảy ra.

 

Vòng 34 Bundesliga

20h30 Thứ Bảy (19/5):

Leverkusen - Dortmund

Bayern - Mainz

Frankfurt- Hertha

Hamburg - Aachen

Hannover - Nurnberg

M.gladbach - Bochum

Schalke - Bielefeld

Stuttgart - Cottbus

Wolfsburg - Bremen

Điều này là hoàn toàn có thể bởi Stuttgart đang là người nắm thế chủ động với 2 điểm nhiều hơn đội xếp sau Schalke. Tiếp đó, đêm nay họ sẽ chỉ phải gặp Cottbus, một đối thủ đã chắc suất trụ hạng từ vòng trước nên cũng không còn gì phải cố gắng. Thêm một lợi thế vô cùng lớn đó là sân nhà Gottlieb-Daimler-Stadion, nơi luôn ngập tràn sắc đỏ mỗi khi đoàn quân của thầy trò ông Armin Veh xuất trận.



 

 
Cacau và Gomez (phải) sẽ là “trọng pháo” của Stuttgart
trong trận chiến cuối cùng này.

Xét cả về lực lượng, phong độ, truyền thống và quyết tâm thi đấu thì đội khách Cottbus  đêm nay đều là những người lép vế. Tuy nhiên, có một chi tiết mà những CĐV thận trọng của Stuttgart có lẽ sẽ đôi chút lo ngại đó là trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, có đến 4 lần trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu đêm nay kết quả đó lặp lại? Stuttgart sẽ có 68 điểm, nhiều hơn Schalke 3 điểm. Như vậy nguy cơ để tuột mất chiếc đĩa bạc sẽ thành hiện thực nếu Schalke vượt qua đối thủ Bielefeld với khoảng cách từ 4 bàn trở lên. Nếu cách biệt chỉ là 3 bàn, Stuttgart và Schalke sẽ bằng nhau cả về điểm và hiệu số nhưng “thiên nga trắng” lại có lợi thế về số bàn thắng.

 

Phát biểu trước trận đấu, HLV của Stuttgart hồ hởi nói: “Trước mùa giải thật không ai có thể ngờ điều này sẽ xảy ra. Thật tuyệt khi chúng tôi có cơ hội đăng quang ngay trên sân nhà vào ngày cuối cùng của mùa giải. Chúng tôi đã luôn nỗ lực hết mình”.

 

 
Các hậu vệ Stuttgart cũng cần cảnh giác với tiền đạo Radu (đỏ).

Một tin vui nữa cho ông Armin Veh đó là chân sút Mario Gomez đã hoàn toàn bình phục và hòa nhập rất tốt. Trong trận đấu với Bochum cuối tuần qua chính Gomez là người đã ghi bàn gỡ hòa cho Stuttgart. Như vậy, với Cacau đang ở đỉnh cao phong độ và Gomez đã trở lại, đội chủ sân Gottlieb-Daimler-Stadion đang có lực lượng mạnh nhất.

 

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, đội khách sẽ phải ra sân mà thiếu vắng nhiều trụ cột sau khi có đến 3 cầu thủ ở cả 3 tuyến là Steffen Baumgart, Timo Rost và Vragel da Silva bị treo giò và thêm hậu vệ McKenna phải nghỉ vì chấn thương đầu gối.

 

Với một đội hình sứt mẻ như vậy thì cho dù HLV Petrik Sander của Cottbus có mạnh miệng tuyên bố: “Nếu họ (Stuttgart) muốn vô địch thì họ phải vượt qua chúng tôi trong một trận đấu khó khăn. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ vai trò đặc biệt của mình trong trận này. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và sẽ không thua họ cuối tuần này” thì Stuttgart cũng không đáng lo. Chỉ cần “thiên nga trắng” là chính mình, chiếc đĩa bạc sẽ ở lại sân Gottlieb-Daimler.

 

Đội hình dự kiến

Stuttgart: Hildebrand - Osorio, Fernando Meira, Delpierre, Magnin - Pardo - Khedira, Hitzlsperger - Hilbert, Lauth - Cacau

 

Cottbus: Piplica - Szelesi, I. Mitreski, Cvitanovic, Ziebig - Gunkel, Kukielka - Küntzel, Munteanu - Kioyo, Radu.

  

 

BXH sau vòng 33 Bundesliga 2006 – 07

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Stuttgart

67

33

20

7

6

59

36

2

Schalke

65

33

20

5

8

51

31

3

Bremen

63

33

19

6

8

74

40

4

Bayern

57

33

17

6

10

50

38

5

Leverkusen

48

33

14

6

13

52

48

6

Nürnberg

45

33

10

15

8

40

32

7

Dortmund

44

33

12

8

13

40

41

8

Hannover

44

33

12

8

13

41

47

9

Hamburg

42

33

9

15

9

39

37

10

Bielefeld

42

33

11

9

13

46

47

11

Bochum

42

33

12

6

15

47

50

12

Berlin

41

33

11

8

14

48

54

13

Cottbus

41

33

11

8

14

37

47

14

Frankfurt

40

33

9

13

11

45

56

15

Wolfsburg

37

33

8

13

12

37

43

16

Aachen

34

33

9

7

17

46

66

17

Mainz

34

33

8

10

15

32

52

18

M'gladbach

26

33

6

8

19

23

42

 

Thanh Tùng