Thứ Năm, 15/12/2011 - 07:56

Những điều Inter cần làm nếu muốn lọt vào top 3 Serie A
(Dân trí) - Inter đã cho thấy những nét khởi sắc nhất định với hai chiến thắng liên tiếp gần đây và leo lên đứng thứ 7 trên BXH. Tuy nhiên, nếu muốn lọt vào top 3 (xa hơn là chức vô địch) họ cần phải làm rất nhiều điều nữa.

Đầu tư khôn ngoan trong “phiên chợ” Đông

Với đội hình bao gồm phần lớn trụ cột luống tuổi, vấn đề sống còn với Inter là họ phải có những sự bổ sung hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Nhưng sức ép từ luật công bằng tài chính không cho phép Chủ tịch Moratti “vung tay quá trán”.



Chủ tịch Moratti cần khôn ngoan hơn trong “phiên chợ” Đông

Do đó, họ cần phải tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào. Có thể thấy, hiện tại, Inter đang thiếu một hậu vệ trái, một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và phần nào đó là cầu thủ sáng tạo (trong trường hợp bán Sneijder).

Trong “phiên chợ” Đông năm ngoái, ít nhiều Inter đã thành công với Pazzini và Ranocchia và những CĐV Inter đang rất cần những bản hợp đồng như vậy để đưa đội bóng thẳng tiến trong giai đoạn lượt về (như mùa giải năm ngoái). Bên cạnh đó, cũng cần hơn sự quyết đoán từ phía Chủ tịch Moratti.

Tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ

Trong thời gian qua, khi những cựu binh chấn thương, HLV Ranieri đã mạnh dạn tin tưởng vào những cầu thủ trẻ như Alvarez, Coutinho, Faraoni, Castaignos và Poli, thực tế cũng chứng minh rằng, họ thi đấu không đến nỗi tồi.

Tuy nhiên, dường như những cầu thủ này vẫn thiếu đi sự ổn định, bản lĩnh trận mạc, do đó, hơn lúc nào hết, “gã thợ hàn” nên tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ này. Tinh thần thi đấu, khát khao vươn tới đỉnh cao, đó là điều Inter cần trong lúc này, đây cũng là điều mà chiến binh “già” không thể có (khi đã vươn tới đỉnh vinh quang).



HLV Ranieri nên tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Faraoni

Chọn sơ đồ chiến thuật phù hợp

Trong thời gian gần đây, HLV Ranieri đang áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ Cambiasso – Motta (hoặc Stankovic) (trung tâm), Coutinho (hoặc Alvarez) – Faraoni (hai cánh). Mặc dù vậy, có thể thấy rằng Inter đã thi đấu rất bế tắc khi vận hành với “công thức” này dù cho họ vừa chiến thắng hai trận đấu gần đây nhất (trước Genoa và Fiorentina).

Nhưng liệu chăng khi Sneijder trở lại, Ranieri sẽ “đặt” cầu thủ này ở đâu? Nếu xếp tiền vệ này chơi tiền vệ trung tâm, rất có thể, “gã thợ hàn” sẽ thất bại thảm hại như Gasperini, trong khi đó, cũng không thể đưa Sneijder dạt cánh vì nếu bố trí như vậy sẽ rất phí phạm tài năng của cầu thủ này (hơn nữa anh cũng không phải là mẫu cầu thủ tốc độ).



Khi Sneijder trở lại buộc HLV Ranieri bố trí đội hình chiến thuật phù hợp

Nếu đẩy Sneijder lên băng ghế dự bị thì đó lại là một giải pháp tồi vì hiện tại, lối chơi của Inter đang rất thiếu sự sáng tạo. Rất có thể, Ranieri sẽ lại quay về áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, khi ấy, ông buộc phải rút một tiền đạo để nhường chỗ cho tuyển thủ Hà Lan. Nếu vẫn muốn thi đấu với 2 tiền đạo, Ranieri có thể áp dụng sơ đồ 4-4-2 (kim cương) với Sneijder là đỉnh của “kim cương”.

Không nên tin tưởng vào Chivu

Dường như, Chivu đã qua thời kỳ đỉnh cao, trong những mùa giải gần đây, anh liên tiếp mắc phải những sai lầm rất ngớ ngẩn. Nhiều khả năng, hậu vệ này sẽ phải rời khỏi đội bóng do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Inter có thể tin tưởng và Nagatomo, cầu thủ luôn ra sân với tinh thần thi đấu rất cao, một phương án khác chính là kéo đội trưởng Zanetti xuống chơi ở vị trí này.

Tin vào điều thần kỳ!

Niềm tin là thứ “vũ khí” rất đáng sợ, trong thời gian qua, Nerazzurri không thể có được điều này. Không những vậy, họ thường bị “khớp” trong những trận đấu lớn do tâm lý sợ thua và họ đã phải trả giá bằng những thất bại trước Udinese, Juventus, Napoli.

Inter cần lấy lại tinh thần, tâm lý của kẻ chinh phục trước đây nếu như muốn làm nên điều thần kỳ khi mùa giải khép lại, điều họ từng làm khá tốt trong giai đoạn lượt về mùa giải trước.

H.Long