Chủ Nhật, 07/03/2010 - 09:02

Bị Roma cưa điểm, Milan chưa thể áp sát Inter
(Dân trí) - Hàng loạt cơ hội đều bị hàng công phung phí một cách đầy khó hiểu, AC Milan không thể tạo nên một chiến thắng dù chế ngự tốt khu trung tuyến và kết quả hòa 0-0 với AS Roma khiến họ có nguy cơ bị Inter gia tăng cách biệt.
 >> Clip AS Roma 0-0 AC Milan
 

Cuộc đấu không chút khoan nhượng tại Olimpico.

 

Trái ngược với cuộc đối đầu giữa Fiorentina và Juventus, trận đấu giữa AS Roma và AC Milan thu hút sự chú ý không chỉ bởi tính quyết liệt thường thấy mà bởi cả hai đội đang có phong độ rất cao vào thời điểm này.

 

Nếu như chủ sân Olimpico chưa biết đến mùi thất bại kể từ 28/10/2009 thì Rossoneri cũng thắng 5 trong 6 trận gần đây nhất tại Serie A và cả hai đều tỏ rõ quyết tâm bám đuổi Inter khi cuộc đua scudetto chưa thể ngã ngũ.

 

Vòng 27 Serie A

Chủ nhật (7/3)

Fio 1-2 Juventus

Roma 0-0 Milan

Bari – Chievo (21h)

Cagliari - Catania

Sampdoria - Lazio

Palermo - Livorno

Bologna - Napoli

Siena - Parma

Atalanta – Udinese

 

2h45, thứ Hai (8/3)

Inter - Genoa

Tuy nhiên trong 90 phút quá vô duyên của hàng công với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, đã không có bàn thắng nào được ghi bất chấp việc AC Milan chiếm lĩnh khá tốt khu trung tuyến.

 

Trở lại với diễn biến chính, trận đấu trở nên sôi động ngay từ những phút đầu tiên khi De Rossi tự tin đi bóng qua hai hậu vệ sọc đỏ đen. Đáng tiếc cú sút cuối cùng của anh lại đi chệch cột dọc.

 

Do chân sút chủ lực Pato bị chấn thương nên Huntelaar được bố trí thế vai. Tuy nhiên trong vai trò tiền đạo cánh phải, tuyển thủ Hà Lan tỏ ra khá lúng túng khi phối hợp với các đồng đội trên hàng công.

 

Mãi đến phút 29, đội khách mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi từ quả phạt góc của Ronaldinho, bóng tới chân Borriello và tiền đạo này không ngần ngại tung ra cú volley đầy uy lực nhưng lại đi vọt xà.

 

Sau nửa thời gian đầu chơi khá bị động, Milan dần lấy lại thế chủ động ở giữa sân và những pha tấn công trở nên mạch lạc hơn. Phút 37, CĐV trên sân Olimpico được phen giật mình khi cú căng ngang như búa bổ của Antonini chạm trúng mặt Burdisso đổi hướng suýt chút nữa đã thành bàn.

 

Milan (trắng) phung phí quá nhiều cơ hội.
 

Quyết không bằng lòng với kết quả hòa, sang hiệp hai, HLV Leonardo thúc ép các học trò tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Phút 54, Ronaldinho có cú treo bóng thuận lợi để Borriello lao vào đánh đầu. Đáng tiếc cú kết thúc cận thành của anh lại quá nhẹ và không đủ để hạ gục thủ thành Julio Sergio.

 

Ít phút sau, đến lượt Antonini với cú tạt loại hầu hết hàng thủ Giallorossi để Flamini băng vào dứt điểm. Nhưng cú đệm lòng của tiền vệ này dù ở cự ly chưa đầy 5m lại đưa bóng đi vọt xà rất đáng tiếc.

 

Tuy nhiên cơ hội nguy hiểm nhất đến với đội khách lại đến ở phút 65 khi Borriello dũng mãnh dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Juan. Đáng tiếc ở góc khá hẹp, thay vì chuyền sang cho Huntelaar, tiền đạo này lại quá cá nhân sút bóng trúng người Julio Sergio.

 

Chỉ có 1 điểm, cả Roma lẫn Milan có thể bị Inter gia tăng khoảng cách.
 

Trước hàng tá cơ hội bị phung phí đáng tiếc, HLV Leonardo không ngần ngại tăng cường sức tấn công khi tung vào sân Beckham và Ignazio Abate. Dù vậy những gì Rossoneri làm được trong nửa cuối hiệp hai chỉ là tình huống tạt bóng chuẩn xác của Beckham nhưng Ronaldinho lại đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Và trận đấu khép lại với tình huống đánh đầu đi vọt xà ở cự ly chừng 5m của Huntelaar sau pha kiến tạo của Pirlo. Hòa 0-0, AC Milan không thể áp sát được Inter và có thể để “hàng xóm không đội trời chung” gia tăng cách biệt nếu họ thắng Genoa trong trận đấu đêm nay.

 

Đội hình thi đấu:

 

Roma: Julio Sergio - Cassetti, Burdisso, Juan, Riise - De Rossi, Pizarro, Taddei, Perrotta, Baptista (Toni 58’) – Vucinic.

 

Milan: Abbiati - Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini (Abate 71’) - Flamini (Beckham 71’), Pirlo, Ambrosini - Huntelaar, Borriello (Inzaghi 78’), Ronaldinho.

 

Vũ Phong