(Dân trí) - Rạng sáng mai, Man City sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League với Bayern Munich. Ngay cả chiến thắng, đội chủ sân Etihad vẫn bị loại nếu Napoli giành chiến thắng trên sân của Villarreal. Nếu kịch bản này xảy ra liệu đó có phải là thảm họa với “Man Xanh”?…
Nhìn trên góc độ một đội bóng giàu tham vọng như Manchester City, việc bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, có lẽ đó là một thất bại lớn. Nếu đánh giá dựa trên giá trị đội hình, The Citizens “xứng đáng” tiến sâu hơn ở giải đấu danh giá này, nhưng tất cả đều biết rằng những bản hợp đồng đắt giá không đồng nghĩa chiến thắng, nhất lại ở nơi thuộc về đẳng cấp, bản lĩnh như Champions League.
Những bản hợp đồng lớn như Aguero, Nasri giúp Man City mạnh hơn
Ở sân chơi này, dẫu sao Man City vẫn là một đội bóng non trẻ. Một đội bóng muốn vươn tầm không phải chuyện ngày một hai mùa bóng có thể làm được. Thực tế, nhìn vào chính Man City cũng có thể thấy được điều đó. Tính từ khi đội bóng này được đầu tư mạnh mẽ bằng những đồng tiền của Thaksin Shinawatra, rồi chuyển sang Sheikh Mansour, rất nhiều tiền đã đổ vào TTCN nhưng đây mới là mùa giải đầu tiên họ được tham dự sân chơi số 1 cấp CLB tại lục địa già.
Nhìn xa hơn chút có thể thấy tấm gương của Chelsea, đội bóng phía bắc thành London được tỷ phú Abramovich đầu tư mạnh mẽ, họ cũng khẳng định được vị thế tại nước Anh trước khi nuôi tham vọng lên đỉnh của đấu trường khu vực. Mà thực tế tại châu Âu đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa thể bước lên đỉnh vinh quang dù đã 8 năm thay hình đổi dạng. Vậy thì với Man City, nếu ngay mùa giải đầu tiên mà bị loại khỏi sân chơi này thì đó cũng có gì phải đáng thất vọng.
Có thể những chiến thắng đậm như việc vượt qua MU ngay tại Old Trafford bằng tỷ số 6-1, hay việc đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, với 5 điểm nhiều hơn chính gã khổng lồ hàng xóm khiến Man City được ca tụng nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng nếu lầm tưởng đó là sự vươn tầm của đội chủ sân Etihad thì quả thật không đúng. Tính cho đến thời điểm này Man City vẫn chưa khẳng định được bất cứ điều gì cả.
Man City vẫn cần thời gian để khẳng định đẳng cấp của một đội bóng lớn
Mùa giải trước, Man City sau đến 4 năm được đầu tư mới có danh hiệu đầu tiên là cúp FA, nhưng danh hiệu này quá nhỏ bé. Họ cũng chỉ giành được vị trí số 4 tại BXH giải Ngoại hạng, cùng chiếc vé vớt tham dự Champions League. Ngay trong những trận đấu ở vòng bảng năm nay, cho đến thời điểm này, chiến thắng của Man City phụ thuộc nhiều vào phong độ chứ chưa phải thuộc về bản lĩnh.
Về yếu tố đẳng cấp của một đội bóng lớn như hình ảnh mà đội bóng nhà giàu thành Manchester đang muốn gây dựng thì họ vẫn chưa đạt được. Có lẽ các học trò của Mancini vẫn cần nhiều thời gian hơn để chứng minh sức mạnh tập thể, cũng như sự “lột xác” của một đội bóng mới ngày nào còn vật lộn để trụ hạng tại Premier League. Bởi thế, thật khó thó thể tin rằng Man City lại có thể đặt tham vọng, cũng như đủ sức mạnh để chiến thắng tại Champions League.
Chính vì lẽ đó Man City cần một nơi để họ có thể khẳng định được bản thân và không đâu khác ngoài giải Ngoại hạng cho họ cơ hội ấy. Tuy nhiên giải đấu của người Anh là một cuộc đua dài hơi và khá khốc liệt, khi có rất nhiều đối thủ nặng ký. Để chiến thắng được ở giải đấu này ngoài một sự chuẩn bị tốt về lực lượng, một phong độ thi đấu ổn định. Về con người Man City đã có, về bản lĩnh để chứng minh họ cần có sự tập trung tuyệt đối.
Nhiệm vụ lớn nhất của Mancini là giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng
Xét trên khía cạnh đó, thậm chí việc bị loại khỏi Champions League lại còn tốt đối với họ. Bởi nếu việc đó xảy ra, thày trò Mancini cũng chỉ phải tập trung vào các giải đấu ở trong nước, nơi họ còn góp mặt đầy đủ, nhưng đặc biệt vẫn là giải Ngoại hạng. Hiện tại Man City đang có 38 điểm sau 14 vòng đấu, hơn MU 5 điểm.
Khoảng cách đó không lớn, giải Ngoại hạng không ít lần chứng kiến cảnh lật đổ với khoảng cách điểm còn lớn hơn thế, ở thời gian khốc liệt hơn, huống chi bây giờ mới là giai đoạn đầu mùa giải. Tất cả còn ở phía trước và Man City cũng cần giữ được đôi chân mình mạnh mẽ nhất, như thế may ra họ mới có cơ hội giành chiến thắng trước những kẻ cạnh tranh khốc liệt như như MU hay Chelsea.
Nếu bị loại khỏi Champions League, cánh cửa châu Âu cũng không hẳn đóng chặt với họ. Sân chơi Europa League được xem là phù hợp với sức và tầm của Man City tại thời điểm này hơn cả. Tuy nhiên, tất cả những giải đấu này chỉ tô vẽ thêm một mùa giải thành công hay thất bại với The Citizens. Còn yếu tố quyết định thành hay bại đối với thày trò Mancini ở mùa này chỉ duy nhất một giải đấu và nó được mang tên Premier League.
Vĩ Giang