(Dân trí) - Chủ động sử dụng các cầu thủ dự bị, Barcelona vẫn dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước đối thủ yếu BATE Borisov trên sân nhà Nou Camp. Pedro tỏa sáng với một cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Roberto và Montoya...
Đã hết hoàn toàn mục tiêu tại đấu trường Champions League khi vững vàng ở ngôi đầu bảng trước một vòng đấu, Guardiola quyết định cho hầu hết các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Cơ hội tỏa sáng thuộc về những kép phụ từ lò đào tạo trẻ của La Masia như Fontas, Dos Santos hay Sergi Roberto.

Barcelona thể hiện sự áp đảo tuyệt đối ở bảng H Champions League
Nhưng khi trận "Siêu kinh điển" chỉ còn vài ngày nữa, Guardiola bên cạnh việc giữ quân ông cũng cần đội bóng có được sự hưng phấn nhất định trước chuyến đi đến Bernabeu ngày 10/12. Và đó là lý do Pep chờ đợi một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà Nou Camp.
|
Vòng bảng Champions League đêm qua |
|
Ngày 7/12
Bảng E
Chelsea 3-0 Valencia
Racing Genk 1-1 Leverkusen
Bảng F
Olympiakos 3-1 Arsenal
Dortmund 2-3 Marseille
Bảng G
Porto 0-0 Zenit
APOEl 0-2 Shakhtar
Bảng H Barcelona 4-0 BATE
Plzen 2-2 AC Milan |
Và các tài năng trẻ lò La Masia không để ông thầy mình phải thất vọng, trước đối thủ yếu nhất bảng H Barcelona đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng. Pedro, người được trao băng đội trưởng tỏa sáng với một cú đúp, hai bàn thắng còn lại thuộc về Sergi Roberto và Montoya.
Với thắng lợi 4-0 đầy ấn tượng này, Barcelona đã hoàn tất 6 lượt trận bảng H Champions League với 5 trận thắng, 1 trận hòa (2-2 với Milan ngày mở màn) và giành ngôi đầu bảng. Như vậy, chỉ trong một tuần CLB xứ Catalan toàn thắng cả 3 trận đấu với tổng tỷ số 13-0, đều trên sân nhà Nou Camp trước các đối thủ Rayo Vallecano, Levante và BATE Borisov.
Điều mà Pep Guardiola cảm thấy hài lòng nhất là các tài năng trẻ đã chơi cực kỳ chững chạc ở đấu trường lớn như Champions League. Bộ đôi Battra-Fontas chơi điềm đạm, chững chạc ở vai trò trung vệ, Thiago khéo léo, sắc sảo chẳng kém gì Xavi trong khi Pedro đảm nhận tốt vai trò của Messi trong việc dẫn dắt hàng tấn công.

BATE thua kém hơn hẳn so với đội hình hai của Barcelona
Dù chỉ tung ra đội hình phụ, nhưng Barcelona vẫn chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, bộ đôi Dos Santos, Sergi Roberto hỗ trợ cho "nhạc trưởng" Thiago ở khu vực giữa sân. Pedro được Guardiola sử dụng trên hàng công nhằm lấy lại cảm giác để hỗ trợ cho cặp tiền đạo trẻ Cuenca-Rafinha.
Barcelona chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và họ dễ dàng có được sự chủ động ở giữa sân. Cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà ở phút thứ 3, khi tài năng trẻ Rafinha tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm buộc Gutor phải cứu thua. BATE quyết định chơi tử thủ khiến các cầu thủ trẻ Barcelona gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.
Trước đối thủ chủ ý thủ hòa, mãi đến phút 35 Barcelona mới khai thông được thế bế tắc. Sergi Roberto đi bóng đầy táo bạo ở vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc xa khiến Gutor đành bó tay, đưa Barca vượt lên dẫn trước 1-0. Những phút còn lại của hiệp 1, dù chơi ép sân nhưng Barca không tạo thêm được cơ hội đáng kể nào.
Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về CLB xứ Catalan và nếu thủ thành Gutor không xuất sắc, họ đã nhận thêm hai bàn thua từ các pha dứt điểm của Roberto, Pedro. Tuy nhiên, đến phút 60 sau cú chọc khe của Cuenca, Montoya băng xuống lạnh lùng tỉa bóng khéo léo, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Hậu vệ phải Montoya ăn mừng bàn thắng vào lưới BATE
Khi sự hưng phấn lên cao, Barcelona càng chơi càng hay trong khi BATE có dấu hiệu buông xuôi. Và chỉ đúng 8 phút sau, Cuenca sắm vai người kiến tạo với cú nhả bóng khéo léo cho Pedro đánh gót điệu nghệ hạ Gutor. 3-0 đầy dễ dàng cho Barcelona.
Ở những phút cuối trận, lại là Cuenca để lại dấu ấn khi đột phá trong vòng cấm và bị tiền vệ Volodko phạm lỗi. Trọng tài cho Barcelona được hưởng quả 11m và Pedro không mắc sai lầm nào dễ dàng đánh bại Gutor, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 4-0 cho Barcelona.
Đội hình thi đấu
Barcelona: Pinto; Montoya, Bartra, Fontàs, Maxwell, Dos Santos (Muniesa, 58), Thiago, Sergi Roberto (Riverola, 79), Cuenca, Pedro, Rafinha (Deulofeu, 70).
BATE Borisov: Gutor; Yurevich, Filipenko, Simic, Bordachev, Baga, Volodko, Pavlov (Gordeichuk, 64), Likhtarovich (Olekhnovich, 67), Kontsevoi y Renan Bressan (Kezman, 77).
|
Bảng H Champions League |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Barcelona |
16 |
6 |
5 |
1 |
0 |
20 |
4 |
|
2 |
AC Milan |
9 |
6 |
2 |
3 |
1 |
11 |
8 |
|
3 |
Viktoria Plzen |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
11 |
|
4 |
BATE Borisov |
2 |
6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
14 |
Kim Anh