Đều thất bại tại VCK Euro 2008, nhưng trong khi ĐT Pháp có sự “thay máu” khá triệt để thì Thụy Điển tiếp tục trung thành với những cựu binh. Và trong 90 phút tại Gotheburg, người hâm mộ được chứng kiến các tuyển thủ Pháp trẻ trung chơi đầy nhiệt huyết trước chủ nhà.
Thậm chí bị lọt lưới từ khá sớm song chính sự tự tin, hăng hái cùng chút kinh nghiệm của đội trưởng Thierry Henry đã giúp Pháp có được 3 bàn thắng trước khi Thụy Điển ghi bàn phút cuối để khép lại chiến thắng 3-2 cho Gà trống Gaulois.
Trở lại với trận đấu, ngay phút thứ 5, bàn thắng đã được mở cho đội chủ nhà. Từ bên cánh phải, bóng được Kallstrom lật vào khu cấm địa và trong khi hàng phòng ngự Pháp mải đeo bám Rosenberg thì Henrik Larsson âm thầm chọn đúng vị trí để tung cú ngả bàn đèn chính xác mở tỷ số trận đấu.
Tuy nhiên khoảng 10 phút sau đó, Pháp đã có bàn gỡ hòa. Phút 19, từ cánh phải, Evra chuyền ngang sửa lưng hậu vệ Thụy Điển và Benzema có mặt kịp thời tung cú demi-volley tung nóc lưới gỡ hòa 1-1 cho Gà trống Pháp.

Thụy Điển không thể giữ được lợi thế 1 bàn trước Pháp. (AP)
Phút 34, lại là Kallstrom đột phá dũng mãnh trước khi nhả bóng lại đúng tầm băng lên của Rosenberg. Một cú sút căng được tung ra buộc thủ thành Mandanda phải rất vất vả mới cản phá thành công. Không dừng lại ở đó, 3 phút sau, đến lượt Larsson thử vận may bằng cú đánh đầu vào góc xa nhưng cũng không thành công.
Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Lagerback bất thần tăng tốc khiến các tuyển thủ trẻ của Pháp gặp nhiều lúng túng. Phút 48, Kallstrom sau một nhịp đi bóng đã quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đi căng buộc Mandanda phải bay người đấm bóng giải nguy.
Đến phút 56, khung thành ĐT Thụy Điển bị chao đảo nghiêm trọng khi cú sút phạt hàng rào của Thierry Henry đi quá khó và thủ thành Isaksson dùng 5 đầu ngón tay khẽ đẩy bóng đi liếm mép xà.
Và cũng chỉ 8 phút sau, niềm vui đã đến với các cầu thủ và BHL ĐT Áo lam. Chỉ bằng 4 đường chuyền một chạm hàng thủ Thụy Điển đã bị xé toang để Govou thâm nhập vòng cấm, đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới sau đường chuyền của Malouda. Pháp vượt lên dẫn 2-1.

Govou (áo xanh) lập được cú đúp trong trận. (AP)
Có được lợi thế về tỷ số, các học trò HLV Domenech chơi đầy tự tin. Hàng tiền vệ liên tục di chuyển và tạo ra những cú chuyền hóc hiểm buộc đội Thụy Điển phải lui về khá sâu để tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên nỗ lực của chủ nhà chỉ khéo dài thêm 13 phút.
Phút 77, Sagna chọc bóng thông minh cho Thierry Henry. Bằng một pha khống chế và cú đánh gót điệu nghệ, bóng tới đúng tầm Govou băng lên. Một cú xỉa bóng nhanh làm tung lưới Isaksson lần thứ 3 trong trận. Dù cầu thủ Thụy Điển khiếu nại bóng đã chạm tay Govou trước khi vào gôn nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. 3-1 cho ĐT Pháp!
Hơn 10 phút cuối trận đấu, Thụy Điển cố gắng dâng cao đội hình. Nhưng những gì họ làm được chỉ là có thêm một bàn thắng. Phút 84, Thụy Điển được hưởng quả penalty do Stoor bị cản trái phép trong khu cấm địa. Từ chấm 11m, Kallstrom không phạm chút sai lầm nào để đánh bại Mandanda ấn định thất bại 2-3 của Thụy Điển trước Pháp.
|
Đội hình thi đấu |
|
Thụy Điển: Isaksson- Mellberg (von Schlebrugge 69’), Majstorovic, Hansson, Nilsson (Stoor 62’)- Wilhelmsson (Vendt 46’), Andersson (Holmen 84’), Svensson, Källström- Henrik Larsson (Berg 62’), Markus Rosenberg.
Pháp: Mandanda- Sagna, Mexès, Gallas, Evra- Toulalan (Gourcuff 93’), Diarra, Govou, Malouda (A. Diarra 70’)- Henry, Karim Benzema. |
Tại một trận đấu giao hữu diễn ra cùng giờ, trong trận đấu trình làng của HLV Marcello Lippi sau hơn một năm chia tay, Italia đã có trận hòa may mắn 2-2 với ĐT Áo.
Mặc dù Gilardino có được vô số cơ hội trong hiệp một nhưng bàn thắng lại thuộc về ĐT Áo. Phút 14, Harnik chuyền dài sang cho Emanuel Pogatetz. Một cú sút trái chân cực mạnh của hậu vệ Boro này không cho Buffon cơ hội cản phá.
Không những thế, phút 38, Áo có bàn thắng thứ hai. Cú chọc khe thông minh của Scharno giúp Janko dễ dàng sút tung lưới Italia khi Buffon đã rời xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Phải đến cuối hiệp một, sức ép của đội quân áo thiên thanh mới đạt được kết quả. Phút 45, nỗ lực cản phá của hậu vệ Stranzl bất ngờ đập trúng người Gilardino và từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Manninger.
Và bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Italia được đến ở phút 66 từ tình huống đốt lưới nhà. Thủ thành dự bị Oczan trong lúc lao ra đón lõng đường chuyền của Zambrotta đã để nẩy bóng và chui tọt vào lưới nhà.
|
Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý |
|
Nhật Bản 1 - 3 Uruguay Paraguay 1 - 1 Ảrập Xêút
Algeria 1 - 0 U.A.E. Estonia 2 - 1 Malta
Phần Lan 2 - 0 Israel Hungary 3 - 3 Montenegro
Ukraine 1 - 0 Ba Lan Belarus 0 - 0 Argentina
Lithuania 3 - 0 Moldova Na Uy 1 - 1 Ireland
Nga 1 - 1 Hà Lan Romania 1 - 0 Latvia
Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 0 Chile Đan Mạch 0 - 3 TBN
Slovakia 0 - 2 Hy Lạp Italia 2 - 2 Áo
Slovenia 2 - 3 Croatia Thụy Sỹ 4 - 1 Cyprus
Anh 2 - 2 CH Czech Đức 2 - 0 Bỉ
Scotland 0 - 0 Bắc Ireland Thụy Điển 2 - 3 Pháp
Wales 1 - 2 Georgia BĐN 5 - 0 Faroe |
Lê Trường