Thứ Bẩy, 01/11/2008 - 10:26

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa đánh bại Thái Lan

(Dân trí) - Với các cầu thủ đã từng gục ngã trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2007, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau. Cuộc gặp gỡ sớm với Thái Lan tại T&T Cup tối nay chính là cơ hội tốt nhất để đòi lại “nợ xưa”, trước trận đấu các tuyển thủ đều tự tin về cơ hội của ĐT Việt Nam.

 

Đội trưởng Minh Phương: Chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt

 

Thái Lan luôn là đối thủ lớn của bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi trong khu vực. Theo tôi, cuộc đối đầu hôm nay cũng sẽ quyết liệt như đã từng diễn ra trước đó, đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Thái Lan đang rất thoải mái về tâm lý sau khi đã có được 3 điểm, các cầu thủ trong đội hình có lối chơi đa dạng, rất khó bắt bài, Thái Lan có thể lực ổn hơn vì có tới 3 ngày nghỉ.

 

ĐT Việt Nam đang có phần bất lợi hơn Thái Lan, nhưng chắc chắn tôi và đồng đội sẽ thi đấu hết mình để đáp lực sự kỳ vọng của người hâm mộ bằng một thành tích khả quan. Mỗi khi gặp Thái Lan, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam luôn rất tốt, đây sẽ yếu tố quan trọng quyết định tới thành tích của ĐT Việt Nam tối nay.

 

Lúc này tôi chưa thể nói gì về thành tích ĐT Việt Nam sẽ có được. Nhưng theo tôi, cho dù chúng ta không thắng được Thái, nhưng tìm ra được điểm yếu của đối thủ trước khi thi đấu AFF Cup cũng là điều rất đáng giá.

 

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh: ĐT Việt Nam rộng cửa giành chiến thắng

 

Bảo Khanh tin vào cơ hội đội nhà (ảnh: Bách Nhật) 

 

Thái Lan là đối thủ rất mạnh, trận đấu này là thử thách lớn đối với ĐT Việt Nam. Qua trận đấu đầu tiên có thể thấy, Thái Lan thi đấu rất tập thể, dựa trên một lực lượng đồng đều trải rộng ở 3 tuyến và họ có những cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu. Để tìm kiếm được kết quả tốt, chắc chắn tôi và các đồng đội sẽ không được phép chủ quan khi thi đấu với Thái Lan.

 

Bên cạnh đó Thái Lan còn có lợi thế tâm lý, những năm qua Thái Lan luôn vượt qua ĐT Việt Nam, chắc chắn họ sẽ vào trận thoải mái và tự tin hơn. Đánh bại Thái Lan là một việc rất khó, nhưng tôi vẫn tin ĐT Việt Nam rộng cửa đánh bại Thái Lan.

 

Sau trận hòa CHDCND Triều Tiên, tinh thần của toàn đội rất tốt. Duy trì được điều này, cơ hội thắng của ĐT Việt Nam sẽ rộng mở hơn.

 

Trung vệ Phước Tứ: Không có gì phải ngại Thái Lan

 

Đây mới là lần đầu tiên tôi được đối mặt với các tiền đạo Thái Lan, nhưng lúc này tôi thấy trạng thái tâm lý của mình rất thoải mái. Muốn thắng, điều quan trọng nhất là tôi và các đồng đội đều không được phép chủ quan.

 

Ở trận thắng trước CHDCND Triều Tiên, Thái Lan đã chủ yếu chơi phòng ngự nên chưa thể đoán biết được chính xác sức mạnh tấn công của họ. Nhưng theo tôi, chỉ cần ĐT Việt Nam thi đấu quyết tâm, chịu khó di chuyển bọc lót hỗ trợ phòng ngự, việc ngăn chặn các mũi nhọn của đối thủ Thái Lan không khó.

 

Thành tích trong các cuộc đối đầu với Thái Lan luôn có ý nghĩa rất nhiều đến ĐT Việt Nam, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu để giành được kết quả từ hòa đến thắng.

 

Quang Vinh (ghi)