Chủ Nhật, 05/09/2010 - 11:25

Đội hình tương lai của các “đại gia” tại Euro 2012
(Dân trí) - World Cup 2010 kết thúc có thể là sự chia tay của nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu. Các đội bóng lớn như Anh, Pháp, Đức, Italia, TBN và Hà Lan đã lên kế hoạch thay máu tương đối để chuẩn bị cho Euro 2012.

 

Italia: Sau World Cup 2010, nhiều trụ cột Italia như Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Fabio Grosso, Rino Gattuso, Mauro Camoranesi hay Di Natale đã chia tay đội tuyển. Hàng thủ sẽ chỉ còn Buffon và Chiellini hiện diện tại Euro 2012, giờ là thời của Motta, Santon, Ranocchia,, Bonucci, Criscito, Bocchetti hay Santacroce.
 
 

Amari, Cassano và Balotelli là những tiền đạo tương lai của Italia

 

Ở hàng tiền vệ, cơ hội sẽ được trao cho Marchisio, Aquilani, Montolivo, Luca Cigarini, D’Agostino. Giống như Buffon, De Rossi và Pirlo sẽ được giữ lại nhưng có thể, dấu ấn của ngôi sao Milan sẽ mờ nhạt. Dưới thời Prandelli, cả Cassano lẫn Balotelli sẽ là hai trụ cột chính tren hàng công. Gilardino vẫn được tin dụng ở tuổi 30, các chân sút như Rossi, Giovinco, Pazzini và Boriello sẽ cạnh tranh suất tiền đạo còn lại.

 

Đội hình dự kiến (4-3-1-2): G.Buffon (34); M.Motta (26) - A.Ranocchia (24) - G.Chiellini (27) -  D.Santon (21); D. De Rossi (28) - A.Pirlo (33) - C.Marchisio (26); A.Candreva (25); M.Balotelli (21) - A.Cassano (30)

 

Anh: Sự trẻ hóa ở ĐT là điều mà Capello đặc biệt chú ý và “Tam sư” đã chia tay nhiều lão tướng như David James (39 tuổi), David Beckham (34), Gary Neville (34). Rio Ferdinand (31) và Frank Lampard (31) khó có thể hiện diện tại Euro 2012. Ngay ở vị trí thủ môn, Capello đã dũng cảm trao cơ hội cho một tài năng trẻ là Joe Hart.

 

Glen Johnson, Ashley Cole hay John Terry vẫn còn đóng góp được nhiều ở độ tuổi trung bình 30. Nhưng chắc chắn, Capello vẫn phải trông cậy vào lưới trẻ, đặc biệt là trung vệ tài năng Gary Cahill. Ở tuyến giữa, Shaun Wright Phillips, Theo Walcott, Ashley Young, Adam Johnson sẽ được tin dùng hơn. Nhưng nhạc trưởng tương lai mà Capello nhắm đến ở “Tam sư” chính là James Milner trong trường hợp Gerrard sa sút ở tuổi 32.
 
 

James Milner, nhạc trưởng tương lai của bóng đá Anh

 

Trên hàng công, ngoài Rooney và Defoe có thể cống hiến lâu dài thì Agbonlahor, Carlton Cole, Sturridge, Zavon Hines sẽ mang lại diện mạo mới cho ĐT Anh trong chiến dịch Euro 2012

 

Đội hình dự kiến (4-4-2): J.Hart (25); G.Johnson (27) - G.Cahill (26) - J.Terry (31) - A.Cole (31); A.Lennon (24) -  J.Milner (26) - S.Gerrard (32) - A.Johnson (24); W.Rooney (26) - J.Defoe (29)

 

Tây Ban Nha: Del Bosque đang sở hữu một đội ngũ trẻ trung và giàu tài năng, nhưng sự thay máu là điều tất yếu phải xảy đến. Trong khung gỗ, Iker Casillas vẫn còn đỉnh cao phong độ nhưng lúc này, Valdes đã sẵn sàng thế chỗ. Puyol khó góp mặt tại Euro 2012 bởi đã 33 tuổi nhưng Raul Albiol là sự thay thế không tồi, tương tự là trường hợp Monreal thay Capdevila bên cánh trái.

 

Hàng tiền vệ có lẽ sẽ ít thay đổi nhất bởi cả Busquets, Alonso hay Javi Martinez còn có thể cống hiến nhiều năm. Xavi dù đã 30 nhưng vẫn có thể tiếp tục đóng góp và khi cần, Fabregas sẵn sàng thay thế bên cạnh Silva, Iniesta đang ở đỉnh cao phong độ. 2 năm sau, có thể Mata và Navas có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn World Cup 2010.
 
 

Cả Villa lẫn Villa sẽ còn đóng góp nhiều năm cho TBN

 

Trên hàng công, David Villa vẫn còn sung sức khi mới 28 tuổi còn Torres đang ở độ chính của sự nghiệp. Những tài năng trẻ như Pedro hay Sergio Canales vẫn là những phương án dự phòng không đến nỗi tồi.

 

Đội hình dự kiến (4-4-1-1): Iker Casillas (31); S.Ramos (26) - R.Albiol (26) - G.Pique (26) - N.Monreal (26); D.Silva (26) - Xavi (32) - Xabi Alonso (30) - A.Iniesta (28); C.Fabregas (25); D.Villa (30)

 

Pháp: Đế chế Domenech chấm dứt, Henry và Vieira cũng đã chia tay, ĐT Pháp cần một sự thay máu hơn bao giờ hết. Laurent Blanc đang nỗ lực trẻ hóa, dù thành công vẫn chưa tới. Hugo Lloris vẫn là thủ môn trẻ đáng tin cậy, ở hàng thủ Mexes, Sakho sẽ là những trụ cột không thể thay thế trong tương lai.

 

Sissoko sẽ được trao cơ hội ở tuyến giữa cộng thêm những Lassana Diarra, Jeremy Toulalan đang duy trì sự ổn định phong độ. Nếu Blanc bỏ qua những sai lầm của “Thế hệ tủi hổ” trên đất Nam Phi thì sự trở lại của Gourcuff, Ribery, Malouda vẫn vô cùng quan trọng, cộng thêm Nasri đã thể hiện được nhiều trong màu áo Arsenal.
 
 

ĐT Pháp dưới thời Blanc vẫn còn nhiều điều phải cải thiện

 

Anelka đã hết cơ hội trở lại đội tuyển, gánh nặng ghi bàn của người Pháp chỉ còn trông cậy vào Karim Benzema và Andre-Pierre Gignac, dù người đầu đang sa sút, còn người sau chưa thể hiện được một phẩm chất đáng chú ý nào.

 

Đội hình dự kiến (4-2-3-1): H.Lloris (25); B.Sagna (28) - A.Rami (26) - P.Mexes (30) - G.Clichy (26); L.Diarra (27) - Moussa Sissoko (22); S.Nasri (24) - Y.Gourcuff (25) - F.Ribery (29); K.Benzema (24)

 

Đức: Joachim Loew khẳng định vẫn để Ballack làm thủ quân ở vòng loại nhưng lão tướng này có góp mặt tại Euro 2012 hay không vẫn còn là dấu hỏi. Sự trẻ hóa là điều Loew đang hướng tới và ông đang thực hiện tốt ở hàng thủ. Arne Freidrich tuy 30 tuổi nhưng vẫn sẽ được tin dùng trên đất Ba Lan-Ukraina.

 

Những nhân tố mới như Thomas Mueller, Toni Kroos, Marko Marin và Mesut Oezil sẽ tiếp tục tỏa sáng sau hai năm nữa, điều họ đã làm được ở Nam Phi. Klose sẽ chia tay nhưng Podolski cùng nhiều tài năng trẻ khác đã sẵn sàng thay thế.
 
 

Klose sẽ khó có cơ hội góp mặt tại Euro 2012

 

Đội hình dự kiến (4-2-3-1): R.Adler (27); J.Boateng (23) - P.Mertesacker (27) - H.Westermann (28) - P.Lahm (28); B.Schweinsteiger (27) - S.Rolfes (30); M.Oezil (23) - T.Kroos (22) - T.Mueller (22); L.Podolski (27)

 

Hà Lan: Sau thành công rực rỡ với ngôi Á quân tại World Cup 2012, Hà Lan sẽ có nhiều sự thay máu, đặc biệt ở hàng thủ. Andre Ooijer và Bronckhorst sẽ ra đi nhường chỗ cho Erik Pieters và Dirk Marcellis. Khalid Boulahrouz cùng John Heitinga chưa chắc có thể hiện diện vào 2 năm sau.

 

Ở hàng tiền vệ, Demy de Zeeuw (Ajax), Stijn Schaars (AZ), Ibrahim Afellay (PSV) đã sẵn sàng để thế chỗ Van Bommel. Trên hàng công, Sneijder, Robben, Van der Vaart hay Kuyt đang ở độ chín của sự nghiệp, cộng thêm tài năng trẻ Elia. Có thể sau 2 năm nữa, Van der Vaart sẽ thay thế Sneijder trong vai trò nhạc trưởng “Cơn lốc màu da cam”. Hàng công sẽ là hai gương mặt Van Persie và Huntelaar.

 

Đội hình dự kiến (4-2-3-1): M.Stekelenburg (29); G.van der Wiel (24) - R.Vlaar (27) - J.Mathijsen (32) - R.Drenthe (25); N.de Jong (27) - I.Afellay (26); A.Robben (28) - R.van der Vaart (29)  E.Elia (25); R.van Persie (28).

 

Anh Tuấn