Thứ Hai, 30/08/2010 - 10:21
Nhận diện ứng cử viên vô địch tại Mỹ mở rộng 2010
(Dân trí) - Dù vắng mặt một số tên tuổi như Serena, Henin hay Del Potro nhưng Mỹ mở rộng năm nay vẫn hứa hẹn diễn ra vô cùng quyết liệt với sự góp mặt của những tay vợt hàng đầu khác như Nadal, Federer ở đơn nam và Sharapova, Kim Clijster ở đơn nữ.
Đơn nam:
Rafael Nadal (hạt giống số 1): Sở hữu 8 Grand Slam ở tuổi 24 và đang chiếm vị trí số 1 thế giới nhưng Nadal vẫn chưa từng vô địch Mỹ mở rộng để trở thành tay vợt nam thứ 7 trong lịch sử sưu tập trọn bộ Grand Slam. Năm nay, “Vua đất nện” hồi sinh mạnh mẽ với 2 danh hiệu lớn liên tiếp tại Roland Garros và Wimbledon. Thất bại trước Murray tại bán kết Rogers Cup có lẽ chỉ là một tai nạn.
Murray khao khát có được Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp
Roger Federer (hạt giống số 2): Khi Federer sa sút phong độ thảm hại sau chức vô địch Australia mở rộng, nhiều người cho rằng thời đỉnh cao của tay vợt người Thụy Sỹ đã qua. Anh có lúc tụt xuống thứ 3 thế giới, trong bối cảnh những tay vợt trẻ hơn như Nadal, Djokovic, Murray… liên tục thăng tiến. Tuy nhiên, chức vô địch tại Cincinnati Masters tuần trước đã giúp Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 7 tháng, đồng thời truyền thêm động lực cho anh thi đấu tại Flushing Meadows.
Novak Djokovic (hạt giống số 3)
Thành tích tốt nhất của Djokovic tại Mỹ mở rộng là lọt vào chung kết năm 2007. Kể từ đó, anh chưa bao giờ phải khăn gói về nước trước vòng bán kết nhưng giấc mơ vô địch vẫn luôn bị dập tắt bởi Federer. Năm nay, tay vợt người Serbia lại cùng nhánh đấu với Federer và hy vọng anh có thể xoay đổi tình thế. Vấn đề cố hữu của Djokovic là bị tâm lý trong những trận đấu lớn.
Andy Murray (hạt giống số 4): Dù chỉ được xếp hạt giống số 4 nhưng Murray được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại Mỹ mở rộng. Tay vợt người Scotland đã tiến bộ rất nhiều từ sau thất bại trong trận chung kết tại New York năm 2008. Tại Rogers Cup vừa qua, Murray đã xuất sắc đánh bại cả Nadal và Federer để bước lên ngôi vô địch.
Đơn nữ:
Caroline Wozniacki (hạt giống số 1): Tay vợt người Đan Mạch là á quân Mỹ mở rộng. Với việc Serena Williams không tham dự giải năm nay, cô được xếp làm hạt giống số 1. Chưa có được Grand Slam trong sự nghiệp nhưng Wozniacki hiện đang có phong độ rất tốt, bằng chứng là 2 chức vô địch liên tiếp tại Montreal và New Haven trong một tuần qua.

Clijsters quyết tâm bảo vệ ngôi hậu tại Mỹ mở rộng
Kim Clijsters (hạt giống 2): Tay vợt người Bỉ từng vô địch Mỹ mở rộng vào các năm 2005 và 2009. Cô đang duy trì chuỗi 14 trận bất bại tại Flushing Meadows. Với màn trình diễn khá ấn tượng trong năm 2010 khi sưu tập thêm 3 danh hiệu WTA, cộng thêm sự vắng mặt của Serena Williams và Justine Henin, Clijsters rất có thể lại làm nên điều kỳ diệu trong những ngày tới.
Venus Williams (hạt giống 3): Cô chị nhà Williams sắp bước sang tuổi 30 và đã không thi đấu trong 2 tháng qua vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, kinh nghiệm là điều Venus có thừa tại các giải Grand Slam với 7 chức vô địch. Cô từng 2 lần đăng quang tại Mỹ mở rộng vào các năm 2000 và 2001. Serena không tham dự, mọi hy vọng của nhà Williams và người Mỹ đang được dồn lên vai Venus.
Hoàng Hiệp