(Dân trí) - Hà Nội T&T đã áp sát ngôi “Vua”, cơ hội đăng quang chỉ còn hẹp với B. Bình Dương và CS Đồng Tháp. Thế nhưng mọi bất ngờ đều có thể xảy ra trong bóng đá, nếu các ứng cử viên bám đuổi biết cách đứng dậy sau thất bại để chiến đấu.
|
Lịch thi đấu vòng 22 giải V-League 2010 |
|
16h00 sân Pleiku: HA Gia Lai - CS Đồng Tháp
16h30 sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - M. Nam Định
17h00 sân Long An: ĐT Long An – SHB Đà Nẵng
17h00 sân Vinh: SL Nghệ An – Hà Nội T&T
17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - V. Ninh Bình
17h00 sân Gò Đậu: B. Bình Dương – Navibank SG
17h00 sân Lạch Tray: XM Hải Phòng - Khánh Hòa |
Áp lực đè nặng các ứng cử viên
Đồng loạt rủ nhau thất bại ở lượt đấu then chốt vòng 21, những đối thủ xếp sau Hà Nội T&T là B. Bình dương, CS Đồng Tháp, K. Khánh Hòa, XM Hải Phòng đã vô tình mở đường cho đội bóng Thủ đô dễ dàng tiếp cận chức Vô địch.
Khoảng cách lần lượt 5 và 7 điểm với các đối thủ xếp sau chưa phải điều kiện đảm bảo cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn đăng quang, nhưng nó cũng đủ giúp cho các cầu thủ Hà Nội T&T thoải mái hơn về mặt tâm lý để dồn sức chiến đấu ở 5 chặng đua cuối, nơi họ chỉ cần thắng thêm 3 trận nữa là đăng quang.
Muốn duy trì hy vọng, B. Bình Dương buộc phải thắng - Ảnh: Sơn Dũng
Chiều nay, Hà Nội T&T đến làm khách trên sân SL Nghệ An trong một trận đấu bị đặt nhiều nghi ngờ. Đội bóng xứ Nghệ vừa quật ngã SHB Đà Nẵng (vòng 20), nhiều thông tin cho rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chấp nhận tắng tay khi gặp Hà Nội T&T, đội bóng cũ của Hữu Thắng và có chung ông chủ với SHB Đà Nẵng.
Chưa biết thực hư những thông tin ngoài lề sân cỏ có thành hiện thực hay không, nhưng chừng đó cũng đủ khiến SL Nghệ An và Hà Nội T&T phải hứng chịu nhiều sức ép. Vừa giành được 6 điểm/2 trận đấu gần đây, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thoát ra khỏi nguy cơ đá play –off. Nếu để thua trước đội bóng Thủ đô, coi như SL Nghệ An tự đưa mình vào thế khó.
Muốn thoát khỏi rủi ro đang chờ đón phía trước, SL Nghệ An chỉ có sự lựa chọn duy nhất là vượt qua Hà Nội T&T. Một nhiệm vụ chẳng khó, khi đội bóng xứ Nghệ thực sự quyết tâm và phát huy tối đa vũ khí tinh thần đang sở hữu. So về ngoại binh, SL Nghệ An đang thua thiệt, nhưng chất lượng nội binh của Hà Nội T&T lại kém hơn nhiều mặt.
Cơ hội giành chiến thắng coi như đã rộng mở cho đội chủ sân Vinh, vấn đề còn lại chỉ là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có thực sự muốn có trọn vẹn 3 điểm hay không mà thôi. Nếu đội bóng xứ Nghệ không thể chặn bước tiến của Hà Nội T&T, cuộc đua tranh chức Vô địch coi như sớm hạ màn.
XM Hải Phòng có nhiều cơ hội đánh bại K. Khánh Hòa - Ảnh: Minh Phương
Trong lúc chờ đợi tin vui bay về từ sân Vinh, có thể B. Bình Dương sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Navibank SG để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi. CS Đồng Tháp gặp phải đôi chút khó khăn khi hành quân đến sân Pleiku gặp HA Gia Lai.
Không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi đầu, cặp đấu XM Hải Phòng - K. Khánh Hòa vẫn là tâm điểm của vòng đấu khi cả chủ và khách đều còn nguyên cơ hội góp mặt ở top có huy chương. Với lợi thế khán giả nhà, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đương nhiên nắm giữ nhiều cơ hội chiến thắng hơn đội bóng Phố biển.
Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng
Trong quá khứ, cuộc đối đầu ĐT Long An - SHB Đà Nẵng từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Thế nhưng, chiều nay mọi thứ đã đổi khác khi đội ĐKVĐ chấp nhận bỏ cúp sớm, còn ĐT Long An đang ngụp lặn tìm đường trụ hạng, một mục tiêu chưa bao giờ “Gạch” phải đối mặt kể từ khi xuất hiện ở sân chơi V-League suốt gần 10 năm qua.
ĐT Long An đang trong cơn khát điểm, thế nhưng sẽ chẳng dễ cho thầy trò HLV Ricardo giành trọn vẹn 3 điểm khi SHB Đà Nẵng là đội bóng vượt trội về sức mạnh, tỷ số hòa có thể là đích ngắm phù hợp nhất với ĐT Long An vào lúc này.
Đang bám đuổi nhau quyết liệt trên BXH, chiều nay LS Thanh Hóa sẽ phải tự giải thoát sức ép cho mình khi được tiếp V. Ninh Bình trên sân nhà. Một nhiệm vụ chẳng quá tầm, nếu đội bóng xứ Thanh tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu đang có. Ở trận đấu còn lại, Hòa Phát HN sẽ chẳng gặp khó khăn khi tiếp đón M. Nam Định trên sân nhà.
|
Bảng xếp hạng trước vòng 22 giải V-League 2010 |
|
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Hà Nội T&T |
40 |
21 |
13 |
1 |
7 |
31-19 |
|
2 |
CS Đồng Tháp |
35 |
21 |
10 |
5 |
6 |
36-24 |
|
3 |
B. Bình Dương |
35 |
21 |
11 |
2 |
8 |
42-27 |
|
4 |
K. Khánh Hòa |
33 |
21 |
10 |
3 |
8 |
32-38 |
|
5 |
XM Hải Phòng |
33 |
21 |
10 |
3 |
8 |
34-32 |
|
6 |
SHB Đà Nẵng |
32 |
21 |
10 |
2 |
9 |
31-35 |
|
7 |
Hòa Phát HN |
31 |
21 |
9 |
4 |
8 |
37-37 |
|
8 |
V. Ninh Bình |
30 |
21 |
8 |
6 |
7 |
30-29 |
|
9 |
SL Nghệ An |
29 |
21 |
7 |
8 |
6 |
29-24 |
|
10 |
HA Gia Lai |
29 |
21 |
8 |
5 |
8 |
26-22 |
|
11 |
ĐT Long An |
28 |
21 |
8 |
4 |
9 |
25-28 |
|
12 |
LS Thanh Hóa |
27 |
21 |
7 |
6 |
8 |
28-34 |
|
13 |
Navibank SG |
18 |
21 |
4 |
6 |
11 |
20-34 |
|
14 |
M. Nam Định |
12 |
21 |
3 |
3 |
15 |
18-35 |
Quang Vinh