Thứ Ba, 13/07/2010 - 23:46

Huyền thoại Hà Lan thẳng thừng phê phán đội nhà
(Dân trí) - Chứng kiến màn trình diễn phản nghệ thuật và đi ngược lại truyền thống của bóng đá Hà Lan tại World Cup vừa qua, cựu danh thủ nước này Johan Cruyff khẳng định ông cảm thấy buồn và xấu hổ vì ĐTQG.

Nổi danh thế giới với tên gọi “cơn lốc màu da cam”, ĐT Hà Lan xưa nay luôn đem đến cho người xem một lối đá đẹp, cống hiến rất vị nghệ thuật. Thế nhưng tại World Cup vừa qua họ đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn khi chơi rất rắn và sẵn sàng “chặt chém” đối thủ khi cần.

 

Đỉnh điểm chính là những pha đốn người bạo lực ở trận Chung kết khiến 8/11 cầu thủ phải lĩnh thẻ vàng trong đó có Johnny Heitinga phải nhận thẻ đỏ. Không những thế Nigel de Jong cũng chỉ may mắn không phải nhận thẻ vàng thứ hai sau cú phạm lỗi thô bạo nhất World Cup với Xabi Aloso

 

Hà Lan bị chỉ trích nặng nề vì lối chơi phi thể thao

 

“Thật đáng tiếc, đáng buồn khi họ chơi quá xấu như vậy”, huyền thoại Johan Cruyff của Hà Lan bày tỏ sự giận dữ trên tờ El Periodico de Catalunya. “Họ chơi xấu đến độ lẽ ra chỉ còn 9 người trên sân. Các cầu thủ có 2 pha vào bóng rất đáng sợ mà ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn.

 

Chính lối đá bạo lực, thô thiển và phi bóng đá này đã giúp Hà Lan ngăn cản được TBN. Nếu việc đó giúp họ có được kết quả mong muốn thì không sao nhưng cuối cùng họ vẫn thua trận. Một số người cho rằng thứ bóng đá đó là cách duy nhất để sống sót. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 bởi TBN không thể chơi thứ bóng đá họ muốn”, Cruyff viết tiếp.

 

Không chỉ phê phán các cầu thủ nhà, huyền thoại của bóng đá Hà Lan còn chỉ trích trọng tài Howard Webb nặng nề vì đã không nhất quán trong khi xử phạt. “Bạn có thể điểu khiển trận đấu một cách tồi tệ nhưng không thể tự đặt ra những kiểu luật lệ của riêng mình và tệ hơn là tự nghĩ cách ứng dụng chúng.

 

Ông ta không chỉ bỏ sót lỗi đáng nhận thẻ đỏ của 2 cầu thủ Hà Lan, trong đó có Robben mà còn có những cách nhận định khác nhau trong những tình huống lẽ ra phải can thiệp. Chung kết World Cup là một trận đấu lớn và cần có những trọng tài đẳng cấp. Nhưng trên hết chúng ta cần một trọng tài dám làm tất cả để thực thi công lý”.

 

Hoàng Tùng