(Dân trí) - Sau chuỗi ngày đóng cửa tập luyện, chiều nay tuyển U23 Việt Nam đã trải qua đợt kiểm nghiệm bằng 3 hiệp thi đấu giao hữu gặp Hòa Phát HN. Hài lòng về tinh thần mà học trò thể hiện, nhưng ông Calisto cũng thừa nhận còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục.
Để có những đánh giá về phong độ và khả năng thích ứng của từng vị trí, trong trận giao hữu chiều nay HLV Calisto đã sử dụng đến 3 đội hình cho 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 30 phút) với Hòa Phát HN. Đi kèm những thay đổi về đội hình, ông Calisto cũng thử nghiệm nhiều sơ đồ chiến thuật.
Trong các buổi tập gần đây, đội tuyển U23 đều vận hành sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Tuy nhiên, khi bước vào trận giao hữu chiều nay sơ đồ chiến thuật được coi là đã định hình cho SEA Games 25 lại không được áp dụng.
Tuyển U23 (áo đỏ) không ghi được bàn thắng vào lưới Hòa Phát (Ảnh: Minh Phương)
Ở hiệp đấu đầu tiên, HLV Calisto cho học trò triển khai sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với những cầu thủ tốt nhất đang có ở đội tuyển U23 là: thủ môn Tấn Trường, cặp trung vệ Cao Cường - Minh Đức, hậu vệ phải Hoàng Quãng, hậu vệ trái Văn Học. Trên hàng tiền vệ là bộ 3 Thái Dương - Thanh Hưng - Tiến Thành. Còn 3 mũi nhọn tấn công gồm Đình Tùng - Thành Lương - Trọng Hoàng.
Sau 30 phút thi đấu, đội hình gồm những gương mặt tốt nhất của tuyển U23 Việt Nam đã không để lại nhiều ấn tượng. Khả năng phát động tấn công, hỗ trợ phòng ngự của các tiền vệ chưa thực sự tốt. Trên hàng tấn công, Thành Lương - Trọng Hoàng- Đình Tùng chưa có được nhiều pha phối hợp sắc bén. Khu vực khiến thầy “Tô” hài lòng nhất ở đội hình 1 là bộ tứ phòng ngự: Cao Cường - Minh Đức, Hoàng Quãng, Văn Học đã thi đấu khá chắc chắn.
Bước vào hiệp 2, HLV Calisto chuyển sang sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với các cầu thủ: thủ môn Khoa Điển, cặp trung vệ Đại Đồng - Long Giang, hậu vệ phải Trọng Nghĩa, hậu vệ trái Ngọc Anh. Ở khu vực giữa sân là Anh Tuấn - Văn Bình, Thành Trung đảm nhận cánh trái, Văn Khải nắm giữ cánh phải và cặp tiền đạo Thanh Bình - Tăng Tuấn.
Còn rất nhiều việc đang chờ đợi thầy trò HLV Calisto (Ảnh: Minh Phương)
So với hiệp 1, đội hình mới của tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra được nhiều đợt tấn công hơn. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự lại mắc nhiều sai sót và để cho các cầu thủ Hòa Phát HN tạo ra được những cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Khoa Điển, nhưng may mắn là các chân sút Hòa Phát HN không tận dụng thành công.
Sang hiệp đấu cuối, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 vẫn được tiếp tục duy trì. Trung vệ Long Giang được giữ lại chơi cặp với Xuân Hợp, hậu vệ trái Ngọc Anh tiếp tục thi đấu, Văn Duyệt đá bên cánh phải. Hàng tiền vệ là Công Minh - Quý Sửu, Danh Ngọc, Mạnh Dũng. Cặp tiền đạo là Quang Vinh - Ngọc Anh. Lúc này đối thủ Hòa Phát HN đã suy giảm thể lực, nhưng đội hình 3 của tuyển Olympic Việt Nam cũng không thể tạo ra được những đợt tấn công đáng kể.
Đây chỉ là một trận giao hữu mang tính kiểm nghiệm và thử nghiệm, kết quả hòa 0-0 chưa phải là điều kiện đủ để đánh giá về sức mạnh của tuyển U23 Việt Nam. Điều quan trọng nhất là HLV Calisto đã có được những đánh giá đầu tiên về bộ khung, cùng sơ đồ chiến thuật đang vào giai đoạn định hình.
HLV Calisto cho biết: “Hôm nay tôi hài lòng về tinh thần thi đấu và nỗ lực cầu thủ đã thể hiện, nhưng cách vận hành chiến thuật chưa tốt và khả năng triển khai tấn công chưa tốt. Vẫn còn rất nhiều điểm yếu cần tiếp tục hoàn thiện trong quãng thời gian chuẩn bị còn lại…”.
Quang Vinh