(Dân trí) - Chân sút số 1 Fernando Torres cho hay nếu Liverpool muốn vươn tới những danh hiệu cao quý nhất mùa bóng tới, họ cần đưa về sân Anfield những người đồng hương xuất sắc của anh là David Villa và David Silva từ Valencia.
Suốt mấy mùa giải gần đây, Valencia luôn thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định và đó là nguyên nhân khiến họ không thể góp mặt Champions League 2 năm liên tiếp. Điều đáng buồn là Los Che lại đang sở hữu không ít ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt là David Villa và David Silva.
Theo đánh giá của Fernando Torres, cả Silva lẫn Villa cần được khoác áo một đội bóng xứng tầm, nhiều tham vọng hơn. Và “Chú nhóc” mong ước sẽ được sát cánh cùng bộ đôi trên tại Anfield, giống như trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha ở Euro 2008 trên đất Áo và Thụy Sỹ.

Torres và Villa sẽ cùng sát cánh tại Liverpool?
Phát biểu trên tờ Marca, Torres cho biết: “Họ đều là những siêu sao xuất chúng hàng đầu thế giới. Tôi tin rằng nếu đầu quân cho Liverpool, họ sẽ nhanh chóng hòa nhập và sớm thu được thành công tại sân Anfield như chính tôi. CLB cùng cần họ để sớm chinh phục những đỉnh cao”.
Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến Barcelona đánh bại MU đầy thuyết phục trong trận CK Champions League, “Chú nhóc” cũng đưa ra một vài so sánh về hai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này: “Thật khó để xác định được giải đấu nào hấp dẫn và chất lượng hơn.
Các trận đấu tại Premier League luôn diễn ra cực kỳ sôi động bởi nơi đây đang quy tụ rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, lối chơi và phong cách tại Liga lại cuốn hút khán giả bởi thứ bóng đá quyễn rũ, đậm chất kỹ thuật”.
Torres cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc với cuộc sống bóng đá tại vùng Merseyside và anh không hề hối tiếc vì đã rời bỏ Atletico, nơi anh đã gắn bó từ năm 2001 đến 2007: “Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào HLV Benitez. Tại Liverpool, tôi đã phát triển sự nghiệp của mình lên tầm cao mới và trở thành một phần quan trọng của đội bóng.
Tôi thấy mình đang dần hoàn thiện hơn trong màu áo Liverpool. Điều tôi cảm thấy không hài lòng lắm là tôi không ít ghi bàn hơn mùa bóng trước do chấn thương liên miên. Dù sao, việc từng giành Quả bóng đồng cũng là thành tích mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào”.
Kim Anh