Thứ Ba, 19/05/2009 - 15:21
17 VĐV Trung tâm HLTTQG 1 dính tiêu chảy cấp
(Dân trí) - Kể từ ngày 8/5, đã có 17 VĐV đang tập luyện tại Trung tâm HLQG 1 dính phải dịch tiêu chảy cấp. Hiện còn 4 VĐV, 1 chuyên gia tiếp tục được bác sỹ theo dõi. Đến hôm nay khu B Trung tâm HLTTQG 1 mới gỡ bỏ “cấm trại” ban bố từ ngày 13/5.
Theo những thông tin từ Trung tâm HLTTQG 1 cho biết, dịch tiêu chảy cấp bắt đầu xuất hiện ở khu B từ ngày 8/5. Sau bữa cơm có nấu món thịt Ba Ba, một số VĐV thuộc đội tuyển: Karatedo, Silat, Judo…đã bị tiêu chảy. Những ngày sau đó dịch tiếp tục lây lan đến đội tuyển Vật nữ và Teakwondo đang tập luyện tại khu A.
Đến ngày 11/5, các CĐV bị tiêu chảy nặng được chuyển đi bệnh viện Thể thao Việt Nam theo dõi, sau đó được chuyển đến Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới để chữa trị.Trong số này, có chuyên gia Chkhartishvili Pridon người Nga, thuộc biên chế ở đội tuyển Vật nữ và VĐV đội tuyển Silat phải điều trị dài ngày nhất.
Các VĐV buộc phải ăn uống cầm chừng để tránh dịch tiêu chảy
Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, ngay khi có dấu hiệu xuất hiện dịch tiêu chảy cấp, lãnh đạo Trung tâm HLTTQG 1 đã liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng TP Hà Nội vào khám bệnh và phát thuốc phòng tránh cho tất cả VĐV đang tập luyện ở đây. Tiến hành phun thuốc khử trùng, phòng dịch ở khu A và khu B, loại bỏ những loại thực phẩm có nguy cơ dịch bệnh cao.
Đến ngày hôm nay lãnh đạo Trung tâm HLTTQG 1 cho biết, đã có 13/17 VĐV khỏi bệnh. Hiện chỉ còn có 4 VĐV, cùng chuyên gia ở đội tuyển Vật nữ đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại chỗ.
Kể từ ngày 13/5, toàn bộ khu B Trung tâm HLTTQG 1 vẫn đặt trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể lây lan ra bên ngoài, người từ ngoài mang virut vào nơi ở và tập luyện của các đội tuyển. Đến sáng hôm nay, lệnh “cấm trại” mới được gỡ bỏ.
Trao đổi với Dân trí chiều nay, Trưởng phòng y học Trung tâm HLTTQG1, ông Nguyễn Trọng Hiền cho biết: Nguyên nhân chính dẫn đến việc một số VĐV bị dính phải vi rút dịch tiêu chảy ở Trung tâm HLTTQG 1 đều là do con đường ăn uống…
Nhưng ông Phạm Ngọc Viễn, GĐ Trung tâm HLTTQG 1 đã phủ nhận việc nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh là do con đường ăn uống, mà cụ thể là từ nguồn thực phẩm do nhà bếp nhập vào nấu ăn cho các VĐV:
“Trung tâm HLTTQG 1 không nằm trong vùng dịch, chúng tôi thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn thực phẩm nhập vào phục vụ cho các đội tuyển, nên không có chuyện VĐV bị dịch từ nguồn thực phẩm. Nếu dịch bệnh bắt do nguồn thực phẩm, sẽ có rất nhiều VĐV bị chứ không chỉ dừng lại ở con số 17 người. Theo tôi, nguyên nhân có thể là do những VĐV này đã ăn uống và mắc bệnh từ bên ngoài…”.
Quang Vinh