Thứ Bẩy, 15/03/2008 - 10:01 AM

Calisto: “Tôi đã sẵn sàng dẫn dắt ĐTVN”

(Dân trí) - Mặc dù khẳng định “mọi chuyện mới bắt đầu và chưa thể nói trước”, nhưng HLV Henrique Calisto không giấu được vẻ vui mừng khi trao đổi với Dân trí về tiền đồ làm HLV trưởng ĐTVN.
>> Calisto được VFF mời đàm phán làm HLV trưởng

Sau hàng chục cuộc điện thoại đường dài, chúng tôi đã tiếp cận được Calisto khi ông vừa đặt chân xuống sân bay tại Hải Phòng để chuẩn bị cho trận đấu với XM.Hải Phòng vào ngày mai (14/3). Nhưng sự mệt mỏi sau chuyến bay đã không át được vẻ hào hứng khi nói về lời mời của VFF.

 

PV: Như vậy là lòi mời mà ông chờ đợi bấy lâu nay đã tới tay ông?

 

HLV Calisto: Đúng vậy, chiều nay ngay trước khi ra sân bay tôi nhận được một lá thư mời bằng tiếng Anh, trong đó có ghi là VFF đang quan tâm đến tôi, họ muốn đàm phán về việc làm HLV trưởng ĐTVN. Tuần tới, cuộc nói chuyện sẽ bắt đầu nhưng ngày cụ thể thì phải để đến sau trận XM.Hải Phòng – ĐT.LA hai bên mới sắp xếp được.

 

Trước mắt, tôi vẫn chỉ nghĩ đến trận đấu quan trọng này, và sẽ có gắng mang về cho ĐT.LA một kết quả khả quan.

 

Ông đang rất vui với lời mời này?

 

Đúng vậy, trước nay tôi vẫn rất muốn trở thành HLV trưởng ĐTQG để đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được lá thư như vậy từ VFF, nhưng tôi vẫn cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ mới ở vạch xuất phát và trước mắt chúng tôi còn là một chặng thương thảo dài trước khi đạt được sự thống nhất hay không.

 

Ông có biết rằng ngoài ông, còn có một ứng viên khác không kém phần “nặng ký” là Peter Withe?

 

Đó là một cuộc chạy đua, và tôi tự tin vào mình bởi một khi VFF đã mời, có nghĩa là họ muốn có tôi. Tôi không quan tâm đến các ứng viên khác, dù họ là ai đi chăng nữa. Vấn đề chính lúc này là hai bên cùng ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán, cùng đưa ra những yêu cầu và thống nhất với nhau.

 

Ông dự định sẽ đưa ra những yêu cầu gì với VFF? Về lương bổng, chuyên môn và những chiến lược phát triển bóng đá?

 

Thúc thực là tôi chưa nghĩ đến điều đó nhiều bởi bức thư mời mới đến tay tôi cách đây vài tiếng thôi. Nhưng chắc chắn, tôi có những yêu cầu riêng của tôi và tôi tin những yêu cầu đó chỉ có lợi cho công việc, cho ĐTQG chứ không có hại cho ai cả.

 

BLĐ ĐT.LA luôn sẵn sàng cho ông chấm dứt hợp đồng để cầm quân ĐTQG, nhưng ĐT.LA sẽ ra sao khi không có ông?

 

Ông Thắng (Chủ tịch Võ Quốc Thắng – PV) rất ủng hộ tôi là HLV trưởng. Chiều nay, chúgn tôi đã có cuộc nói chuyện chớp nhoáng với nhau, vào ông sẵn sàng giải phóng hợp đồng cho tôi. Hiện giờ ĐT.LA có những trợ lý rất tốt, họ có thể gánh vác được trách nhiệm HLV trưởng, và cũng có thể ĐT.LA sẽ tìm một HLV mới.

 

Ông sẽ phải làm full-time cho VFF, vậy ông có nghĩ mình vẫn làm gì đó cho ĐT.LA?

 

Chắc chắn rồi, trái tim tôi thuộc về nơi đây. Nếu không vì yêu ĐT.LA, có thể bây giờ tôi không còn ở Việt Nam. Mỗi lúc ĐT.LA cần, tôi có thể cố vấn cho họ, từ việc tìm kiếm cầu thủ, chiến lược phát triẻn và những quết sách liên quan đến chuyên môn.

 

Một câu hỏi hơi tế nhị: trong quá khứ ông đã từng bị đối xử không mấy lịch lãm trong một cuộc chạy đua vào ghế HLV trưởng, ông có tin lần này mọi chuyện tốt đẹp hơn?

 

Tôi là một HLV chuyên nghiệp và tôi nghĩ nhiều đến tương lai hơn quá khứ. VFF hiện nay là của những con người khác và tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với mình.

 

Hồng Kỹ (thực hiện)