(Dân trí) - Hơn 20 ha ngô tại huyện Cẩm Khê được người nông dân chăm bón nhiều tháng trời bỗng dưng bị mất trắng. Tuy chưa có kết luận chính thức của các nhà khoa học về nguyên nhân nhưng phòng Nông nghiệp huyện đã vội đổ lỗi cho thời tiết.
Ngô không hạt để làm thức ăn cho trâu, bò
Ngô không hạt là do thời tiết!
Chúng tôi tìm về xã Tình Cương và thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê) khi người nông dân đang bước vào vụ thu hoạch ngô (vụ ngô hè thu - PV). Rất nhiều người dân xót xa vạch những bắp ngô lép kẹp, không hạt rồi họ cay đắng nhổ những gốc ngô còn xanh mang về làm thức ăn cho trâu, bò hoặc phơi khô đun bếp thay củi.
Bà Hà Thị Xảo (Khu 12, thị trân Sông Thao) nói, nhà bà trồng cùng thời điểm tổng cộng 7 sào ngô, trong đó 4 sào ngô giống NK 4300; 3 sào còn lại là giống ngô DK 8888. Nhưng đến vụ thu hoạch thì bắp ngô giống NK 4300 lép kẹp còn ngô DK 8888 lại có hạt.
Như vậy không kể công sức, tiền vật tư chăm bón nhà bà Xảo bị thiệt hại khoảng 4 triệu đồng - tài sản cực kì có giá trị với người nông dân. Mặt khác nếu tính tổng cộng thiệt hại của hơn 20ha ngô bị mất trắng thì số tiền người nông dân tại thị trấn Sông Thao, xã Tình Cương bị mất trắng lên đến hàng trăm triệu đồng.
Giống như gia đình bảo Xảo, gia đình bà Hậu (thị trấn Sông Thao) trồng 6 sào giống ngô NK 4300 cũng bị mất trắng. Bà Hậu xót xa, khi trồng ngô chúng tôi tiến hành chăm bón bình thường, cây ngô khỏe mạnh, bắp to nhưng bên trong bắp không có lấy một hạt.
Tương tự nhà bà Xảo, bà Hậu, hàng chục các hộ dân khác tại thị trấn Sông Thao, xã Tình Cương (huyện Cẩm Khê), khi trồng giống ngô này cũng bị mất mùa tương tự.
“Chúng tôi mang ý kiến này phàn nàn với phòng nông nghiệp thì nhận được câu trả lời là do thời tiết, trồng không đúng thời vụ. Chúng tôi không tin nhưng mình là người nông dân quanh năm chỉ biết đến chuyện đồng áng nên họ nói thì biết vậy”, bà Xảo nói.
Không chấp nhận câu trả lời của phòng Nông nghiệp
|
|
|
Ông Nguyên Hán Sơn: “Nếu kết luận ngô không hạt do giống thì doanh nghiệp cung cấp giống phải bồi thường”. |
Theo tìm hiểu của PV, ngay sau khi có ý kiến phản hồi của người dân về việc bị mất mùa ngô, Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Khê đã có Công văn số 28 ngày 8/9/2009, kết luận việc mất mùa ngô của bà con nông dân là “tại thời tiết khí hậu và yếu tố thời vụ...”.
Công văn này được gửi đến Công ty Syngenta - đơn vị cung cấp giống ngô NK 4300 và các cơ quan chức năng của huyện Cẩm Khê để giải thích cho bà con nông dân.
Ngay sau khi công văn này được “phát hành” nhiều nông dân tỏ ra không phục. Họ lí giải rằng, nếu đổ tại thời tiết khiến ngô mất mùa thì tại sao các giống ngô khác trồng cùng thời điểm tại địa phương lại không bị ảnh hưởng và vẫn cho năng suất bình thường?!
Ngay bản thân chúng tôi cầm công văn của Phòng NN&PTNT trên tay cũng thấy có điều “bất bình thường”. Đó là vấn đề vẫn còn tranh cãi và chưa có ý kiến của các nhà khoa học kết luận về vụ việc thì Phòng NN&PTNT đã vội vã ra một công văn kết luận như vậy là thiếu luận chứng khoa học mang tính chủ quan.
Trao đổi thắc mắc của PV Dân trí quanh vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Nguyễn Hán Sơn cũng cho rằng “trả lời kiểu của Phòng NN&PTNT trong công văn trên chúng tôi cũng không chấp nhận và ngày lập tức chúng tôi đã phải hủy công văn này”.
Ông Sơn cho biết, UBND huyện Cẩm Khê đã có công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh để làm rõ vấn đề trên và sẽ mời các nhà khoa học về để họ kết luận cụ thể khách quan. Đồng thời đề nghị Sở trước mắt có biện pháp hỗ trợ cho bà con nông dân ổn định tình hình sản xuất.
Đối với Công ty Syngenta - đơn vị cung cấp ngô giống cho bà con nông dân - về mặt tình trước mắt cần có những biện pháp hỗ trợ cho bà con nông dân. Còn sau khi có kết luận chính thức, nếu ngô bị mất mùa do giống ngô mà đơn vị này cung cấp thì phải bồi thường hoàn toàn những thiệt hại cho người dân.
Hồng Ngân