(Dân trí) - “Nhà nước nên có sự đồng cảm, coi những khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là những khó khăn của bản thân để hỗ trợ cho doanh nghiệp... “ - là tâm nguyện của nhiều doanh nhân, những “người lính” trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới.
Quang cảnh diễn đàn.
Những lời chia sẻ
Trong chuỗi sự kiện được tổ chức nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế với sự tham gia của gần 300 doanh nhân.
Đây là một trong những dịp quan trọng để các doanh nhân có điều kiện bày tỏ những băn khoăn, suy tư của mình với Chính phủ và các cơ quan ban ngành.
Tại diễn đàn, đại diện một doanh nghiệp cho rằng: “Lực lượng doanh nhân của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và có vai trò to lớn trong nền kinh tế đất nước. Chúng ta phải làm sao khơi gợi được hoài bão làm giàu của doanh nhân, cái tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, khơi gợi tinh thần nhân văn của doanh nhân Việt Nam”.
“Tôi mong muốn sự cộng sức của Nhà nước và nhân dân. Nó được thể hiện ở chỗ, Nhà nước nên có sự đồng cảm, coi những khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là những khó khăn của bản thân để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua” - vị đại diện doanh nghiệp này bày tỏ.
Theo lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Tây Đô (Cần Thơ): Môi trường đang là vấn đề nổi cộm trong phát triển bền vững. Trong khi đó, việc xử phạt của ta chưa đủ sức răn đe. Ranh giới giữa những đơn vị làm tốt và làm chưa tốt đều chưa được rõ ràng và không khích lệ được các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Vì vậy trong thời gian tới, nhà nước cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa đối với những đơn vị có hoạt động ảnh hưởng tới môi trường, xử phạt và khen thưởng phải nêu tên cụ thể và rõ ràng hơn đồng thời nên phát động mạnh hơn nữa các phong trào về bảo vệ môi trường.
Mỗi doanh nghiệp làm ăn đều có những cái khó riêng, vậy làm thế nào để có một số đông các doanh nghiệp giải quyết được các vướng mắc của mình.
Về vấn đề này, Tổng Giám đốc Công ty gỗ Thuận Thành - TPHCM có đề xuất: “Làm doanh nghiệp rất bận rộn, ngoài ra chúng tôi phải học hỏi nhiều kiến thức để hội nhập quốc tế. Chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn mà chưa được giải tỏa.
Trên thế giới, doanh nghiệp được hỗ trợ qua thẻ thành viên APEC, vậy tại sao ở Việt Nam không cung cấp cho chúng tôi một thẻ nào đó để đi lại và làm việc được dễ dàng. Tăng cường nhân sự hoặc có một cách nào đó để giảm bớt các thủ tục về chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong việc kinh doanh”.
Mối quan hệ giữa ích nước - lợi nhà
Ông Vũ Quốc Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã chỉ ra rằng: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trong nước và thị trường thế giới như hiện nay đồng thời để chuẩn bị lực lượng cho thời kỳ phát triển mới, điều quan trọng là cần nâng cao trình độ mọi mặt cho doanh nhân.
Đồng thời, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân, như: hệ thống thông tin, dự báo; hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; các vườn ươm doanh nghiệp... Không những vậy, cần đặc biệt phát huy vai trò dân tộc của tầng lớp doanh nhân Việt Nam.
“Đối với doanh nhân, nếu xét từ góc độ kinh tế thì “tính khả biến” của thị trường trong và ngoài nước đang đặt họ trước nhiều bài toán cần tìm ra lời giải, thì xét từ góc độ văn hóa, nhân cách và uy tín của doanh nhân trước xã hội là thái độ, ứng xử của họ đối với nền kinh tế trong nước, là đóng góp đối với sự phát triển chung” - ông Thuận Hữu - Phó TBT Báo Nhân dân nhìn nhận Doanh nhân Việt Nam nêu quan điểm.
Theo ông Hữu, quan hệ mật thiết giữa “ích nước” và “lợi nhà” không phải là ý muốn của riêng ai, cũng không phải là sự áp đặt của xã hội lên hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nhân.
Sự gắn bó chặt chẽ giữa kinh tế đất nước với hoạt động của doanh nhân tự thân nó đã chứa đựng ý nghĩa chung - riêng, đòi hỏi doanh nhân cần giải quyết một cách hài hòa. Bởi, nếu không xử lý nghiêm túc về quan hệ đó, doanh nhân sẽ khó có thể giải quyết hiệu quả các công việc mà sản xuất - kinh doanh luôn đặt ra.
Tại diễn đàn, PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng thế giới trong khung cảnh hậu khủng hoảng sẽ thay đổi rất nhiều, rất mạnh, trong đó có hai xu hướng di chuyển quan trọng: Thứ nhất, là di chuyển công nghệ thấp đến các nước đi sau, kém phát triển. Đây là điểm mà Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác, vì phía sau giá rẻ của công nghệ thấp là gắn liền với nguồn nhân lực chất lượng thấp, sẽ là thảm họa lâu dài cho quốc gia.
Thứ hai, là luồng di chuyển công nghệ cao. Những nước nghèo, những nước kém phát triển cũng có cơ hội nhập cuộc. Điều quan trọng là phải đổi mới tư duy, phải tính đến chiến lược đối tác - đối thủ trong một thế giới cạnh tranh quyết liệt.
Rõ ràng, giải quyết vấn đề này không chỉ nằm ở phạm vi mỗi doanh nhân mà cần có chính sách thống nhất và chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là điều cốt lõi mà các doanh nhân đang trông chờ!
Lan Hương