Thứ Năm, 08/10/2009 - 19:33
Nền tài chính các nước đề cao vai trò của IMF và WB
(Dân trí) - Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu kêu gọi các tổ chức IMF và WB tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ các quốc gia thành viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại; hoàn thiện thể chế hợp tác toàn cầu để phòng ngừa tái diễn khủng hoảng trong tương lai.
Hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) 2009 năm nay lấy Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) làm địa chỉ gặp gỡ của các thành viên.
Hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã trải qua một năm đầy thách thức, kèm theo những rủi ro tiềm ẩn về kinh tế và tài chính trải rộng trên quy mô toàn cầu. Tham dự hội nghị có bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của 186 nước hội viên WB/IMF, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính của các quốc gia.
Trong vai trò chủ tọa hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Suy thoái kinh tế toàn cầu chưa hẳn đã kết thúc và rủi ro vẫn còn tiềm ẩn. Các quốc gia hiện đang hết sức thận trọng trong việc triển khai các biện pháp chính sách của mình và vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế ngày càng được tăng cường, củng cố”.
Ông Nguyễn Văn Giàu cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của IMF trong việc điều phối chính sách ứng phó với tác động của khủng hoảng và suy giảm kinh tế của các quốc gia cũng như những nỗ lực của WB trong việc giảm nhẹ tác động tiêu cực với người dân nghèo trên toàn thế giới.
Cụ thể, WB đã đưa ra sáng kiến hỗ trợ khoản tiền trị giá 8 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu cho các đối tượng dễ bị tổn thương (người nghèo), cũng như bổ sung thêm nguồn vốn thực hiện các cam kết ở mức kỷ lục từ trước tới nay là 58,8 tỷ USD trong tài khoá vừa qua.
Trong khi đó, IMF cũng đạt được thành công ngoài dự kiến khi xây dựng gói kích thích tài khóa quy mô tới 2% GDP toàn cầu, điều phối các chính sách vĩ mô trên bình diện toàn cầu, khắc phục những yếu kém của hệ thống tài chính quốc tế trong thời gian vừa qua.
Liên quan đến ổn định hệ thống tài chính ngân hàng, các thống đốc đã đề nghị IMF tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ những nước thành viên trên nhiều lĩnh vực như cải cách hệ thống tài chính, tăng cường quản lý nhà nước và quản trị rủi ro ngân hàng. Các Thống đốc đều mong muốn IMF kết hợp với Hội đồng ổn định tài chính tổ chức theo dõi cảnh báo sớm nhằm tăng cường giám sát kinh tế toàn cầu.
Hội đồng Thống đốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cải cách quản trị điều hành của IMF/WB theo hướng tăng cường tiếng nói và mức độ tham gia của các nước đang phát triển và mới nổi. Qua đó, đảm bảo một nguyên tắc quan trọng là chỉ có hợp tác quốc tế đa phương mới có thể giúp giải quyết được những vấn đề chung của thế giới.
Trong phiên bế mạc hội nghị ngày 7/10, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã chúc mừng Thống đốc của Nigeria được bầu đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thống đốc WB/IMF nhiệm kỳ 2009 - 2010.
An Hạ