Thứ Ba, 30/10/2007 - 14:25

Gần 250 tỷ đồng sử dụng sai tại Đề án 112
(Dân trí) - Sáng nay 30/10, Kiểm toán Nhà nước đã công bố Kết quả kiểm toán Đề án 112 giai đoạn 2001 - 2005 và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan tới số tiền 247,19 tỷ đồng sử dụng sai.

Theo bản kết quả kiểm toán Đề án 112 của Kiểm toán Nhà nước, tổng kinh phí đã sử dụng cho Đề án 112 là 1.159,636 tỷ đồng, trên tổng số kinh phí được cấp phát là 1.534,325 tỷ đồng (kinh phí chưa sử dụng là 374,689 tỷ đồng).

Báo cáo đánh giá các hạng mục đầu tư cho Đề án 112 có đạt được một số kết quả bước đầu nhưng hiệu quả thấp, lãng phí. Bản kết quả kiểm toán chỉ ra nhiều hạng mục trang thiết bị được đầu tư trong Đề án 112 như hệ thống tích hợp dữ liệu, máy chủ không được khai thác, sử dụng hiệu quả, gây lãng phí.

Thực tế gần 5 năm, chỉ có 3 trong số 48 phần mềm được triển khai nhưng hiệu quả kém và gây lãng phí lớn tiền nhà nước. 45 phần mềm dùng chung còn lại đã được tạm ứng thanh toán gần 23 tỷ đồng mặc dù chúng vẫn đang nằm… trên giấy!?

Với nguồn vốn vay của Ngân hàng ADB (169,918 tỷ đồng), Ban Điều hành đề án 112 đã sử dụng để chi đào tạo ứng dụng tin học mà đơn giá chưa được phê duyệt 73,63 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện Đề án 112, có hơn 51.000 học viên khắp các tỉnh thành được đào tạo sử dụng thiết bị tin học, tuy nhiên chất lượng đào tạo thấp, nhiều người học xong không làm được việc. Kết thúc đào tạo, số giáo trình không sử dụng, tồn kho là hơn 24.000 cuốn, gây lãng phí khoảng 265 tỷ đồng…

Trong số gần 250 tỷ đồng sử dụng sai, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu xử lý thu hồi hơn 167 tỷ đồng mà Ban điều hành Đề án 112 đã chi sai. Trong đó, phải thu hồi nộp ngân sách 21,047 tỷ đồng, điều chỉnh quyết toán 146,673 tỷ đồng.

Tại buổi công bố, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã bày tỏ quan điểm của Kiểm toán Nhà nước về Đề án 112. Theo ông Huệ, việc triển khai Đề án là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, tuy nhiên mục tiêu của Đề án là quá tầm và Việt Nam cũng chưa có kinh nghiệm trong việc chỉ đạo điều hành các dự án đặc thù như thế này.

“Đề án 112 cần được tiếp tục, dừng lại lúc này mới là lãng phí, chỉ khi nào định mức chi tiêu được duyệt thì lúc đó mới xác định được con số sai phạm chính xác” - Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ khẳng định.

Phần đánh giá những thành quả đạt được của Đề án 112, Kiểm toán Nhà nước đưa ra 1 số kết quả:

- Xây dựng được cổng thông tin điện tử của Chính phủ

- Hình thành được hệ thống thông tin điện tử triển khai tới các bộ, ngành, địa phương

- Xây dựng thử nghiệm được một số phần mềm dùng chung

- Xây dựng được một số cơ chế đặc thù cho triển khai một số hạng mục của Đề án

- Phổ cập được kiến thức về ứng dụng CNTT cho một số cán bộ, công chức.

- Đề án 112 đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức về ứng dụng CNTT nói chung và ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước nói riêng…

Thanh Ngọc