Thứ Sáu, 02/03/2007 - 11:18

Cổ phiếu sẽ phân hóa mạnh hơn
Giá chứng khoán tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm qua, song mức giảm đã thu hẹp. Các chuyên gia cho rằng thị trường điều chỉnh là hợp lý và sẽ tăng trở lại trong tương lai gần.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 1/3, chỉ số VN-Index tại sàn giao dịch TPHCM đạt 1.123,07 điểm, giảm thêm 14,62 điểm (-1,3%) so với ngày hôm trước. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 10.374.000 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch trên 1.160 tỉ đồng...

Ghi nhận thị trường trong phiên này cho thấy diễn biến các đợt khớp lệnh khá phức tạp. Ở đợt 1, chỉ số VN-Index đã tăng 9,82 điểm nhưng sang đợt 2 và đợt 3 chỉ số VN-Index lại giảm đáng kể, khiến toàn phiên giảm 14, 62 điểm.

Kết quả có 41/109 mã chứng khoán tăng giá nhưng có đến 46 mã giảm. Một số cổ phiếu lớn vẫn tiếp tục giảm như FPT giảm thêm 17.000 đồng (khớp lệnh với giá 615.000 đồng); KDC giá 216.000 đồng (-11.000 đồng), PVD giá 190.000 đồng (-8.000 đồng)... Còn các cổ phiếu REE, HRC, SJS, ITA, AGF... từng tăng mạnh ở các phiên trước nay cũng chựng lại...

Cũng trong phiên giao dịch ngày 1/3, chỉ số HASTC-Index trên sàn giao dịch Hà Nội giảm 5,66 điểm, còn 424,68 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường là 3.538.100 cổ phiếu, tương ứng với giá trị 327,065 tỉ đồng. Có 50 loại cổ phiếu tăng giá, 31 loại giảm giá và 2 loại đứng giá.

Tăng cao nhất là cổ phiếu của Công ty Cổ phần (CTCP) Sông Đà 9.09 (mã S99) tăng 12.100 đồng/cổ phiếu, lên 133.300 đồng. Ba loại cổ phiếu tăng kịch trần là HSC (CTCP Hacinco); HLY (CTCP Hạ Long I Viglacera); HPS (CTCP Đá xây dựng Hòa Phát). Giảm giá nhiều nhất trong phiên này là cổ phiếu NTP (CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong); BMI (Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh); BVS (CTCP Chứng khoán Bảo Việt)...

Như vậy, qua 4 phiên giao dịch đầu năm Đinh Hợi, thị trường chứng khoán đang có những biến động mạnh. Giá hàng loạt cổ phiếu vừa tăng kịch trần trong phiên hôm trước đã nhanh chóng giảm kịch sàn chỉ sau một - hai phiên. Khối lượng giao dịch từng phiên cũng biến động mạnh... Liệu đây có phải là xu hướng mới của thị trường? Diễn biến các phiên sắp tới ra sao? Những vấn đề không dễ giải đáp.

Theo S.Nhung - G.Linh
Báo Người lao động