Thứ Hai, 04/05/2009 - 15:23
Suýt mất con vì tự điều trị bằng “pi”
(Dân trí) - Sau 3 tuần được điều trị tích cực, bé N.H.M.T 7 tuổi (Đồng Nai), đã được các bác sĩ BV NĐ1 cứu thoát khỏi tình trạng sốc phản vệ do “pi” (một loại thuốc kháng sinh dạng bột).
Bé T. chỉ bị một vết bỏng nhỏ (1,5x2cm) do nước sôi ở tay. Muốn con nhanh khỏi, cha mẹ bé T. đã tự mua “pi” về để điều trị cho con. Người nhà bé T. cho biết, đã pha loại pi này với nước sôi để nguội sau đó thoa lên vết bỏng.
Chỉ vài phút sau, bé bị nôn ói, ngưng thở. Ngay lập tức người nhà đưa bé đến bệnh viện Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bé được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1.
Các BS cho biết, khi nhập viện cấp cứu, bé T. đang trong tình trạng hôn mê sâu, suy gan và suy thận nặng. Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé được cải thiện dần, cuối tuần qua bé đã được xuất viện.
Theo BS Khánh Diệu: “Bột kháng sinh không có khả năng diệt khuẩn cao mà có thể làm nặng thêm vết thương, cản trở việc thâm nhập của các yếu tố bảo vệ đến vết thương như máu, kháng thể, bạch cầu, và cả kháng sinh đường uống. Ngoài ra, việc rắc bột kháng sinh còn gây kích ứng da, kích thích phản ứng viêm tại chổ, dễ gây sốc phản vệ mà hậu quả có thể dẫn đến tử vong”.
|
Các dấu hiệu nhận biết sốc phản vệ là khó thở do phù nề đường dẫn khí, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Các chất thường gây sốc phản vệ là kháng sinh, thuốc cản quang, hay do ong đốt, hoặc có thể từ thức ăn như đậu phộng, tôm, cua...
Sốc phản vệ thường gặp ở trẻ có tiền căn dị ứng (suyễn, chàm, viêm mũi dị ứng). Các triệu chứng có thể dẫn đến bị sốc phản vệ như nổi mề đay, đỏ da, ngứa, tay chân lạnh, vật vã, bứt rứt, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, nghẹt mũi, khò khè, khó thở, tím tái.
|
Ngọc Thanh