Thứ Tư, 11/11/2009 - 16:09

Tranh cãi quanh đợt tuyết nhân tạo thứ 2 ở Bắc Kinh
(Dân trí) - Báo chí quốc gia Trung Quốc hôm nay cho hay các nhà khoa học nước này vừa tạo ra một đợt bão tuyết lớn thứ hai ở Bắc Kinh trong thời gian gần đây, gây ra một cuộc tranh luận “nóng” về việc can thiệp đối với Mẹ thiên nhiên.
Nhiều người tỏ ra thích thú với đợt tuyết nhân tạo thứ hai tại Bắc Kinh, bắt đầu rơi vào ngày hôm qua, 10/11.
 

Trung tâm khí tượng học quốc gia Trung Quốc cho hay, sau khi đợt tuyết sớm nhất trong vòng 22 năm qua “ập” xuống thủ đô Bắc Kinh vào ngày 1/11, thủ đô hôm qua một lần nữa lại được “khoác” chiếc áo choàng trắng xóa. Và dự kiến lượng tuyết rơi trong ba ngày tới sẽ còn dày hơn nữa.

 

Tờ China Daily dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, Văn phòng điều chỉnh thời tiết Bắc Kinh đã “tạo” ra hai đợt bão tuyết trên bằng cách dùng hóa chất “trồng mây”, có thể khuyến khích tuyết rơi dày hơn so với bình thường tới 20%.
 
 
 

Các quan chức phụ trách vấn đề thời tiết của Bắc Kinh trước đó cho hay mục đích của phương pháp “tạo tuyết” như trên là nhằm làm dịu bớt tình hình hạn hán khắc nghiệt kéo dài ở phần lớn miền bắc Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh.

 

Tuy nhiên, người dân lại tỏ ra lo ngại khi các chuyến bay bị hoãn, giao thông bị đình trệ, các lớp học bị hủy bỏ và nhiều bất lợi khác bởi đợt bão tuyết bất ngờ này. Họ cho rằng lẽ ra các quan chức Bắc Kinh phải cảnh báo trước cho họ nếu định “trồng mây”.
 
 
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phản đối việc tạo bão tuyết, do xuất hiện nhiều bất tiện.
 

Cũng theo tờ báo, ngoài những bất tiện hàng ngày trên, các chuyên gia cho rằng việc thay đổi, can thiệp vào thời tiết về lâu về dài sẽ gây ra những “tác dụng phụ” không mong muốn.

 

“Không ai có thể biết chắc được can thiệp bao nhiêu là vừa”, Xiao Gang, một giảng viên tại Viện vật lý khí quyển thuộc Học viện khoa học Trung Quốc, cho biết trên China Daily.

 

“Chúng ta không nên dựa quá nhiều vào các biện pháp nhân tạo để có mưa hoặc tuyết, bởi có quá nhiều điều không thể lường trước được trong bầu trời”.
 
 
 Nhiều người cũng lo ngại sẽ có "tác dụng phụ" khi can thiệp vào Mẹ thiên nhiên.
 

Zhao Nan, một kỹ sư tại Bắc Kinh cho biết hôm qua hơn 5.500 tấn clorua làm tan tuyết đã được sử dụng cho các tuyến đường trong thành phố, chiếm gần một nửa lượng dùng cho cả năm. Và theo anh khối lượng khổng lồ này có thể “ăn mòn các cấu trúc sắt thép của các tòa nhà”.

 

Năm 2005, chất làm tan băng trên cũng là “thủ phạm” khiến 10.000 cây ở Bắc Kinh bị chết, xóa 200.000m2 cây xanh của thành phố, tờ China Daily dẫn số liệu thống kê chính thức cho hay.

 

Và mặc dù hơn 15.000 công nhân đã được huy động trong đợt tổng thu dọn tuyết ở thủ đô, nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị chia cắt, trong khi các con đường cao tốc dẫn vào Bắc Kinh và các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc lân cận cũng bị đóng do tuyết “phong tỏa”.

 

Phan Anh

Theo News