Thứ Năm, 25/12/2008 - 15:30

Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển miền nam Philippines; nổ lớn ở Ukraine làm 11 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị mất tích; Tổng thống Somalia quyết định từ chức…

 

 

 

 

Vào 11h20 trưa nay (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố General Santos, miền nam Philippines, khoảng 55km. Hiện chưa có thông báo gì về con số thương vong và thiệt hại. Cũng không có cảnh báo sóng thần nào được phát đi.

 

 

Một vụ nổ lớn đã xé toạc một tòa nhà chung cư ở miền nam Ukraine trong đêm qua, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và ít nhất 40 người bị mất tích. Theo Bộ khẩn cấp Ukraine, đã có 20 cư dân được cứu thoát ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư 5 tầng ở khu nghỉ mát Yevpatoria trên Biển Đen ở bán đảo Crimea. Có tới 40 căn hộ có thể đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, nhưng có thể là có “những côngtenơ chứa oxy hoặc acetylen được cất trữ trong tòa nhà”. Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp cho biết có thể vẫn còn 40-80 người nằm trong đống đổ nát.

 

 

Người phát ngôn của Tổng thống Somalia cho biết, ông Yusuf đã quyết định sẽ từ chức. Đây là động thái Liên minh châu Phi đánh giá tích cực cho tiến trình hòa bình ở quốc gia Sừng châu Phi này. Ông Yusuf đã bị các nước tài trợ và các chính phủ trong khu vực cáo buộc gây cản trở cho các cuộc đàm phá hòa bình mà LHQ làm chủ trì. Bất đồng giữa ông và Thủ tướng Nur Hassan Hussein đã đẩy chính phủ lâm thời được phương Tây ủng hộ, chính phủ đấu tranh chống quân nổi dậy Hồi giáo, đến bờ vực sụp đổ. Tuyên bố từ chức trên được đưa ra ít lâu sau khi chính trị gia được Tổng thống Yusuf bổ nhiệm là thủ tướng, từ chức. Ông này cho biết từ chức để không làm cản trở tiến trình hòa bình tại Somalia.

 

  

Đại tá Moussa Dadis Camara, người lên đài phát thanh quốc gia Guinea tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát đất nước vài giờ sau khi Tổng thống Conte qua đời, hôm nay tự tuyên bố là tân Tổng thống và yêu cầu các thành viên trong chính phủ cũ tự giao nộp mình trong vòng 24 giờ. Được biết hàng ngàn người hôm qua đã xuống đường phố ở thủ đô Conakry, tụ tập trước tòa nhà tổng thống và các bộ của chính phủ để ủng hộ ông Camara, trước khi giải tán trong hòa bình.

  

Đại hội đồng LHQ hôm qua đã tuyên bố tăng ngân sách cơ bản trong 2 năm 2008-2009 của cơ quan này thêm khoảng 1/6 so với con số đưa ra trước đây. Ngân sách được đặt ra một năm trước đây là 4,17 tỷ USD. Tuy nhiên, khi mới qua được nửa chặng đường 24 tháng, Đại hội đồng quyết định tăng lên 4,86 tỷ USD. Điều này cho thấy chi phí cho các sứ mệnh của LHQ ở những điểm nóng đã tăng lên và đã có kế hoạch cho các công việc mới của LHQ.

 

 

Trong một động thái khác thường, Tổng thống Bush ngày 24/12 đã rút lại lệnh ân xá cho nhà phát triển bất động sản New York Isaac Robert Toussie. Ông Isaac Robert Toussie bị kết tội đưa ra những tuyên bố sai sự thật về một cơ quan chính phủ và gian lận thư từ. Ông này là một trong 19 người được Tổng thống Bush ký lệnh ân xá vào ngày 23/12 vừa qua. Nhưng ngày hôm sau Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã xem xét lại do có thông tin mới “đột nhiên xuất hiện” về tội của ông Toussie.

 

 

Phan Anh

Tổng hợp