Thứ Tư, 23/11/2005 - 16:24
Thái Lan:
Học sinh phản đối tuyển sinh ĐH trực tiếp
Tuyển sinh trực tiếp do một số trường ĐH ở Thái Lan tổ chức đã bị chỉ trích, do cách này gây ra gánh nặng tài chính cho học sinh nghèo ở nông thôn.
Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, đây chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các trường ĐH nhằm chọn ra những SV “thông minh và giàu có”.
Sateefah Jayloh, 18 tuổi học trường Attankiya Islamiya ở Narathiwat đã phải chi khoảng 2.000 bạt để xin thi vào những khoa nằm trong diện được tổ chức thi ĐH trực tiếp trong năm học tới.
Sateefah xin tham dự kỳ thi do khoa y của 9 trường ĐH đồng tổ chức và kỳ thi vào khoa y của trường ĐH Chulalongkorn. Cô thấy cần thiết phải nộp 2 đơn vì các khoa được ưa chuộng đã giảm chỉ tiêu tuyển các thí sinh dự kỳ thi ĐH toàn quốc đồng thời tăng chỉ tiêu cho thí sinh dự kỳ thi tuyển trực tiếp do các trường tổ chức. Sateefah sợ rằng kỳ thi ĐH toàn quốc sẽ cho cô ít cơ hội hơn.
Cô bé cho biết mình phải “trả giá cho cơ hội” vì nhiều khoa ngành ở các trường ĐH đã giảm chỉ tiêu cho các thí sinh tham dự kỳ thi ĐH toàn quốc do Viện Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục Quốc gia tổ chức.
Kỳ thi tuyển sinh do các trường ĐH tự tổ chức diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay.
Theo Sateefah, một HS nông thôn phải chi rất nhiều tiền khi thi ĐH như chi phí đi lại, chỗ ăn ở. Một số trường ĐH tổ chức thi tuyển sinh ở Bangkok còn các trường khác thi ở nhiều vùng khác nhau.
Còn Surisa Phosri, 18 tuổi ở trường Bang Bo ở tỉnh Samut Prakan nói, ĐH trực tiếp là một mối lo âu lớn cho học sinh (HS) nông thôn vì các trường ĐH thông báo lịch thi khác nhau mà HS nông thôn lại ít được tiếp cận thông tin. Những HS nghèo không có tiền để nộp đơn vào vài trường bởi vì phí mỗi đơn từ 300 – 700 bạt.
Bà Sumana Phumprapharn, Hiệu trưởng trường Chalermkhwan Satri ở tỉnh Phitsanulok cho biết, HS và phụ huynh không hài lòng với cách tuyển trực tiếp bởi vì chi phí cao và phải di chuyển đến các địa điểm thi. Đây cũng chính là những khó khăn khi thi ĐH mà các bậc cha mẹ gặp phải vào 30 năm trước khi các trường tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng.
Theo bà Sumana, tuyển sinh trực tiếp gây áp lực lớn cho HS và phụ huynh. Các HS nghèo chắc chắn mất cơ hội vào ĐH. Tuyển sinh trực tiếp đã trở thành một cơ hội cho các trường ĐH tuyển SV thông minh và giàu có. Còn thí sinh nghèo phải dựa vào hệ thống tuyển sinh toàn quốc.
Bà Sumana kêu gọi các trường ĐH xem xét lại cách tuyển sinh trực tiếp và giảm tỷ lệ SV được lựa chọn bằng phương pháp này vào năm tới.
Surapol Nitikraipoj, Hiệu trưởng trường ĐH Thammasat cho biết 18 khoa trong trường ông đã tăng chỉ tiêu chọn thí sinh từ kỳ thi tuyển trực tiếp. Ông tiết lộ các khoa này không tin vào hệ thống TSĐH toàn quốc vì 30% số điểm của thí sinh được tính dựa vào điểm trung bình ở trường THPT.
Theo Minh Thương
Vietnamnet/Bangkok Post