Thứ Ba, 09/03/2010 - 09:47

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thăm và làm việc tại Bình Định
(Dân trí) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Định sáng 8/3, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá cao việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Bình Định.

Sáng 8/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã về thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thiện; Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Hội khuyến học tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” ở Bình Định. Trong đó nổi bật là tỉnh đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của TW về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nên phong trào khuyến học ở Bình Định phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong quần chúng và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm (giữa) phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đề nghị tỉnh Bình Định trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học cũng như phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng cần có chỉ đạo để các cấp ủy Đảng cơ sở đưa nội dung kiểm điểm công tác khuyến học vào sinh hoạt định kỳ và động viên đảng viên tham gia công tác khuyến học.

 

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thanh Bình trình bày báo cáo cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, gần 4 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Bình Định đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn; gần 94% thôn, làng, khu phố; 100% các trường học thành lập được hội, chi hội khuyến học, với tổng số hội viên toàn tỉnh đạt hơn 139.000 người, chiếm 8,5% dân số. Trong đó có hơn 70% hội khuyến học sơ sở hoạt động có hiệu quả. Công tác khuyến học trong và ngoài nhà trường cũng được quan tâm. Từ năm 2002 - 2009, Quỹ khuyến học của các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được hơn 29,7 tỉ đồng và đã chi gần 17 tỉ đồng để khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, giáo viên gặp khó khăn. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học; dòng họ khuyến học.  Thôn, làng, khu phố, xã, phường, thị trấn khuyến học cũng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Bên cạnh đó, cả tỉnh cũng đã thành lập và đưa vào hoạt động 125 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội học tập.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên